Giáo dục

Thành lập trường THPT mang tên nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam ở Chí Linh

THẾ ANH 02/05/2024 18:26

Chiều 2/5, Trường Đại học Sao Đỏ tổ chức công bố quyết định thành lập Trường THPT Nguyễn Thị Duệ trực thuộc Trường Đại học Sao Đỏ (TP Chí Linh, Hải Dương).

0dcd20f4-134f-408a-9a5b-949b17654082.jpeg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng trao quyết định thành lập Trường THPT Nguyễn Thị Duệ cho Trường Đại học Sao Đỏ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao quyết định thành lập Trường THPT Nguyễn Thị Duệ và tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Sao Đỏ.

Trường Đại học Sao đỏ cũng đã giới thiệu bộ nhận diện Trường THPT Nguyễn Thị Duệ với triết lý giáo dục “Tri thức - Kỹ năng - Kết nối - Phát triển” và giá trị cốt lõi “Đoàn kết - Trung thực - Kỷ cương - Trách nhiệm”…

Theo quyết định thành lập, Trường THPT Nguyễn Thị Duệ là trường công lập, tự chủ tài chính. Trường có địa chỉ tại số 72, đường Nguyễn Thái Học, quốc lộ 37, phường Thái Học (TP Chí Linh), cơ sở 2 của Trường Đại học Sao Đỏ.

93af4e5b-6002-443e-9968-0305acea0a53.jpeg
Trường THPT Nguyễn Thị Duệ có địa chỉ tại số 72, đường Nguyễn Thái Học, quốc lộ 37, phường Thái Học (TP Chí Linh), cơ sở 2 của Trường Đại học Sao Đỏ

Năm học 2024-2025, Trường THPT Nguyễn Thị Duệ có thể tuyển sinh 9 lớp 10 với 315 học sinh. Các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên đã sẵn sàng.

0a0c4755-ed50-4c66-bf2c-af01f9c1363c.jpeg
Một tiết mục văn nghệ chào mừng của sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ

TP Chí Linh hiện có 4 trường THPT, gồm: Chí Linh, Phả Lại, Trần Phú, Bến Tắm và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, chưa có trường THPT tư thục. Những năm gần đây số lượng học sinh tăng, nhiều học sinh của TP Chí Linh phải sang một số tỉnh lân cận học tập. Việc thành lập Trường THPT Nguyễn Thị Duệ là phù hợp nhu cầu học tập của người dân cũng như phát triển của xã hội.

Trường THPT Nguyễn Thị Duệ mang tên nữ tiến sĩ khoa bảng đầu tiên và duy nhất của nền khoa bảng phong kiến Việt Nam - "bà chúa Sao Sa". Bà làm quan qua triều đại nhà Mạc và nhà Lê. Những năm làm quan, bà luôn quan tâm phát triển nền giáo dục nước nhà. Năm 70 tuổi, bà cáo quan về quê, nay là phường Văn An (TP Chí Linh). Bà mất năm 1654, khi 80 tuổi, được nhân dân địa phương lập đền thờ và tôn làm phúc thần. Đền thờ Nguyễn Thị Duệ ngày nay khang trang, bề thế, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái, nhất là giáo viên và học sinh.

THẾ ANH
(0) Bình luận
Thành lập trường THPT mang tên nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam ở Chí Linh