Hải Dương phạt 3 cá nhân đổ chất thải trái phép hơn 332 triệu đồng

08/08/2023 20:24

Đổ trực tiếp chất thải rắn công nghiệp thông thường xuống sông Luộc, thuộc địa phận xã Kiến Quốc (Ninh Giang), 3 cá nhân đã bị xử phạt hơn 332 triệu đồng.


Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Tráng ở xã Vạn Phúc (Ninh Giang)

Ngày 8.8, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 cá nhân, gồm: Hà Ngọc Khanh, sinh năm 1980 ở xã Nghĩa An (Ninh Giang) 175 triệu đồng; Phạm Văn Tráng, sinh  năm 1982 ở xã Ia O, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai (hiện ở xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang) 125 triệu đồng và Lê Văn Biên, sinh năm 1986 ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (Bắc Giang) 32,5 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 - 20.9.2021, 3 cá nhân trên đã tiếp nhận, đổ trực tiếp chất thải rắn công nghiệp thông thường xuống sông Luộc, thuộc địa phận xã Kiến Quốc (Ninh Giang). Trong đó, Khanh đổ 81.425 kg, Tráng đổ 60.635 kg và Biên đổ 13.435 kg chất thải công nghiệp thông thường xuống sông Luộc.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã thụ lý điều tra vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra từ ngày 19.8.2021 đến ngày 22.9.2021 tại bờ sông Luộc thuộc địa phận thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc (Ninh  Giang). Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện 3 đối tượng trên liên quan trong vụ án đã đổ chất thải trái quy định chưa đến mức xử lý hình sự nhưng có hành vi vi phạm hành chính về môi trường. Vì vậy, Công an tỉnh đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với các đối tượng này.

PV

(0) Bình luận
Hải Dương phạt 3 cá nhân đổ chất thải trái phép hơn 332 triệu đồng