Đời sống văn hóa

Hải Dương phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh thiếu nhi

PV 08/02/2024 22:03

Thông tin trên nêu trong Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024 do Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh ban hành ngày 6/2.

z5092520421311_b50c48f7a51cee8251621b2b4ca4f126.jpg
Những năm qua, các hoạt động văn hóa, thể thao của tỉnh Hải Dương diễn ra sôi nổi

Năm 2024, Hải Dương phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Từ 20% - 25% số phường, thị trấn đạt đô thị văn minh. Từ 70% - 80% số người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 100% đơn vị cấp huyện duy trì và phát huy hiệu quả trung tâm văn hoá - thể thao. Duy trì, phát huy 93% số làng, khu dân cư văn hóa; 86% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa... Thư viện, Bảo tàng tỉnh tiếp tục thực hiện số hoá tư liệu, hiện vật.

Để thực hiện tốt phong trào, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa. Đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tăng cường công tác quản lý, phát huy hiệu quả; thực hiện tốt công tác xã hội hóa về văn hoá. Phát động, nhân rộng các mô hình tổ chức, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lứa tuổi và nhu cầu của người dân…

Năm 2023, tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa của Hải Dương đạt gần 96%; gần 90% số cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; gần 90% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 11 phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị. Toàn tỉnh có 1.400 đội văn nghệ quần chúng, 7.778 câu lạc bộ các loại hình thu hút đông đảo nhân dân tham gia sinh hoạt…

PV
(0) Bình luận
Hải Dương phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh thiếu nhi