Môi trường

Hải Dương nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa

PV 05/06/2024 05:30

Nhận thấy nguy hại từ rác thải nhựa, nhiều năm qua, Hải Dương đã có nhiều hoạt động, xây dựng những mô hình thiết thực nhằm thay đổi thói quen và ý thức của người dân đối với rác thải nhựa.

z5502339544191_a53ece286d4ecb66c6daee87e3d11c52(1).jpg
Mô hình "Ngôi nhà xanh" của Hội Phụ nữ xã Tân Trường (Cẩm Giàng) đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần thay đổi thói quen của người dân

“Ra đường gặp mô hình”

Mô hình “Ngôi nhà xanh” đã quen thuộc với không chỉ hội viên phụ nữ mà trở thành “thùng rác xanh” với nhiều người dân trong tỉnh. Mô hình này được triển khai từ tháng 6/2021 với mục đích “biến rác thải thành tiền” để các chi hội có nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động tập thể hoặc hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Ngày mới triển khai, mô hình “Ngôi nhà xanh” chưa nhận được nhiều sự ủng hộ của hội viên. Nhưng bằng sự kiên trì, các Hội Phụ nữ cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình thay đổi thói quen. Các cấp hội cũng chủ động kết nối các nhà tài trợ xây dựng thêm các “Ngôi nhà xanh” tại nhiều thôn xóm, tạo tiện lợi cho người dân… Nhờ thế, hiện nay không chỉ hội viên mà nhiều người dân trong thôn, xóm cũng hình thành thói quen bỏ rác tái chế vào “Ngôi nhà xanh” của phụ nữ.

“Hội Phụ nữ xã Tân Trường hiện có 15 Ngôi nhà xanh tại 8 chi hội. Mô hình này đã dần làm thay đổi thói quen và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên và nhân dân”, chị Ninh Thị Linh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Trường (Cẩm Giàng) chia sẻ.

Theo báo cáo từ Hội Phụ nữ tỉnh, các cấp hội trong tỉnh đã xây dựng được 383 “Ngôi nhà xanh”. Nguồn quỹ thu được từ bán rác tái chế, các cấp hội đã dùng để tặng quà, tặng đồ dùng học tập, hỗ trợ kinh phí “đỡ đầu trẻ em mồ côi”; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng xe đạp cho trẻ em, trao tặng công trình nước sạch cho gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

Còn theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, đến nay 100% các cơ sở Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã đã chủ động xây dựng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Chỉ tính riêng mô hình “Cánh đồng không rác thải”, toàn tỉnh đã xây dựng được 289 mô hình. Tiêu biểu như Hội Nông dân các huyện Ninh Giang, Bình Giang, Thanh Hà...

Trên những cánh đồng triển khai mô hình này đều xây dựng các bể chứa rác thải bao bì thuốc trừ sâu bằng bê tông kiên cố, dựng các tấm biển tuyên truyền, nhắc nhở mọi người thực hiện tốt việc phân loại rác thải độc hại từ sản xuất nông nghiệp. Mỗi đợt phun thuốc trừ sâu hay bón phân chăm sóc cây trồng, các hội viên nông dân đều thực hiện nghiêm việc để bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định và định kỳ thực hiện việc thu gom rác bị vương vãi trên cánh đồng. Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã xây dựng 527 mô hình “Chi hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp”, 111 mô hình “Nông dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình thành phân bón hữu cơ” với trên 4.000 hội viên tham gia…

Lan tỏa

z5505001688766_ccc48325ac8ef9e1c8a17df60eb7bbd7.jpg
Nông dân Kinh Môn dọn vệ sinh tại cánh đồng không rác thải (ảnh cơ sở cung cấp)

Tháng 6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong toàn dân. Việt Nam đặt mục tiêu giảm 75% lượng nhựa thải ra đại dương vào năm 2030 bằng việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, tăng cường thu gom và xử lý rác thải nhựa…

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc giảm thiểu rác thải nhựa như kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” và “nói không với túi ni lông, sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần”; kế hoạch thực hiện đề án. Các ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể đã có nhiều mô hình hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa”…

“Để nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình, các cấp Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, trở thành các thành viên tiêu biểu, tích cực trong các mô hình bảo vệ môi trường, nhất là mô hình Ngôi nhà xanh, Phân loại rác thải tại gia đình...”, bà Phạm Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh cho biết. Các cấp hội cũng nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch gắn với giảm thiểu rác thải nhựa.

Không chỉ các cơ quan, đơn vị, nhiều nhà hàng, quán ăn hiện nay cũng sử dụng các sản phẩm hữu cơ, dễ phân hủy hoặc sử dụng nhiều lần. Đặc biệt, nhiều cửa hàng dùng đồ thủy tinh thay cho cốc nhựa, dùng ống hút sản xuất từ giấy, sử dụng cốc giấy cho khách mang đi… Nhiều trường học đã tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, thu gom các loại phế liệu tái chế như vỏ lon, chai nhựa, thùng giấy... để đổi cây xanh.

“Các ngành, địa phương đã xây dựng nhiều mô hình chống rác thải nhựa, góp phần vào kết quả chung của tỉnh. Đặc biệt, các địa phương, các ngành, đoàn thể đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thay đổi thói quen tiêu dùng…”, ông Vũ Mạnh Tưởng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh đánh giá.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa
    ss