Việc tử tế

Hải Dương lần đầu có xe cứu thương “0 đồng”

TIẾN MẠNH 28/02/2024 15:00

Xe cứu thương “0 đồng” hoạt động tại Hải Dương từ tháng 1/2024, chuyên đưa đón bệnh nhân đi cấp cứu miễn phí.

img_6475.jpg
Xe cứu thương "0 đồng" đầu tiên tại Hải Dương (ảnh cơ sở cung cấp)

Chiếc xe trên thuộc hệ thống xe cứu thương “0 đồng” toàn quốc do chị Giang Kim Cúc (TP Hồ Chí Minh) và các cộng sự hợp tác triển khai từ vài năm trở lại đây.

Xe cứu thương “0 đồng” tại Hải Dương hiện thường trực tại TP Chí Linh. Với tiêu chí hoạt động là phục vụ người dân như người thân trong gia đình và không nhận bất cứ một khoản kinh phí hoặc vật chất nào, xe cứu thương này chuyên chở người dân miền Bắc, nhất là đưa người dân tỉnh Hải Dương đi cấp cứu tại bệnh viện, chuyển tuyến và từ bệnh viện trở về.

img_6474.jpg
Sau 2 tháng đi vào hoạt động, xe cứu thương "0 đồng" ở Hải Dương đã hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho 12 bệnh nhân (ảnh cơ sở cung cấp)

Những người dân Hải Dương gặp tai nạn mất ở tỉnh ngoài cũng được hệ thống xe “0 đồng” luân chuyển miễn phí về địa phương… Từ khi hoạt động đến nay, xe cứu thương “0 đồng” ở Hải Dương đã vận chuyển miễn phí cho 12 bệnh nhân từ Hải Dương đi cấp cứu.

Xe trực 24/24. Người dân có nhu cầu liên hệ theo số điện thoại 0388.626.115.

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương lần đầu có xe cứu thương “0 đồng”