Hải Dương làm rõ đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 40 tỷ đồng

13/12/2022 10:50

9 đối tượng ở huyện Nam Sách trong đường dây cá độ bóng đá do Phạm Tiến Hưng (sinh năm 1992, trú tại khu Hoàng Hanh, thị trấn Nam Sách) cầm đầu vừa bị lực lượng công an điều tra, làm rõ.

9 đối tượng ở huyện Nam Sách trong đường dây cá độ bóng đá 

Qua công tác nắm tình hình, ngày 6.12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp Công an huyện Nam Sách điều tra, làm rõ đường dây cá độ bóng đá, tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 40 tỷ đồng.

9 đối tượng ở huyện Nam Sách trong đường dây cá độ bóng đá do Phạm Tiến Hưng (sinh năm 1992, trú tại khu Hoàng Hanh, thị trấn Nam Sách) cầm đầu vừa bị lực lượng công an điều tra, làm rõ.

Tháng 8.2022, Hưng lấy tài khoản Master (tài khoản quản lý) “DTE48801” của người khác trên website: https://agbong88.com, rồi chia thành 5 tài khoản Agent (tài khoản quản lý cấp thấp hơn). Hưng giữ 1 tài khoản Agent, còn lại cấp cho: Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1989, ở xã An Lâm, Nam Sách) và một số người khác để những người này tiếp tục chia thành tài khoản cấp độ Member (tài khoản người chơi) giao cho nhiều người khác để tham gia cá cược các trận bóng đá.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận từ tháng 8.2022 đến khi bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã tổ chức cá cược một số trận bóng đá, tuy nhiên, trong mùa World Cup 2022, bọn chúng tham gia cá cược nhiều hơn. Trung bình mỗi ngày, số điểm cá cược của một người từ 5-200 điểm, tương đương 300.000-20 triệu đồng/lượt.

Đối với các tài khoản Agent được giao cho Tuấn cùng các đối tượng khác trong đường dây, Hưng thống nhất quy đổi 1 điểm tương đương từ 30.000-60.000 đồng. Trong khi đó, Hưng lấy tài khoản quản lý Master của một người khác trên website chỉ tính 1 điểm tương đương với 7.000 đồng đối với quản lý cấp trên.

Các tài khoản Member được một số đối tượng trong nhóm tiếp tục chuyển giao cho những người tiếp theo sử dụng và điểm tính quy đổi tiếp tục được đẩy lên cao: 1 điểm bằng 100.000 đồng. Sau một tuần tham gia cá cược, các đối tượng sẽ tập hợp kết quả để thanh toán thắng thua vào thứ hai hằng tuần, hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp.

 Đối tượng Phạm Tiến Hưng tại cơ quan công an

Từ ngày 1.9 - 6.12.2022, các đối tượng trong đường dây trên đã thực hiện gần 12.000 lần cá cược, tổng số gần 420.000 điểm, tương đương gần 42 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 9.12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc (quy định tại điều 322, điều 321 Bộ luât Hình sự), xảy ra tại địa bàn huyện Nam Sách từ tháng 8 đến ngày 6.12.2022, đồng thời chuyển hồ sơ cùng các đối tượng liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thiếu tá Lê Thái Dương, Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) nhận định World Cup 2022 đang trong giai đoạn cuối, nhiều đối tượng có thể lợi dụng sự kiện này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, gây rất nhiều hệ lụy xấu, ảnh hưởng đến kinh tế, tài chính của các gia đình cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi cá độ bóng đá. Khi phát hiện có dấu hiệu liên quan đến cá độ bóng đá, người dân cần thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để lực lượng công an có biện pháp đấu tranh, xử lý kịp thời.

Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến cá độ bóng đá.

VT

(0) Bình luận
Hải Dương làm rõ đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 40 tỷ đồng