Tin tức

Hải Dương là Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2024

HÀ VY - VĂN NAM 13/03/2024 15:45

Sáng 13/3, tại TP Thái Bình, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, ký giao ước thi đua năm 2024. Hải Dương được suy tôn là Cụm phó Cụm thi đua năm 2024.

img_7210.jpeg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng (ngồi thứ hai từ trái sang) cùng lãnh đạo các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024

Năm 2024, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua:“Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Các tỉnh trong cụm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cụm thi đua cũng đẩy mạnh đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp…

Năm 2023, các tỉnh trong cụm đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân các tỉnh trong cụm là 6,3%, cao hơn tăng trưởng kinh tế trung bình chung của cả nước. Toàn cụm có 571 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 138 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách toàn cụm đạt hơn 235.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của các tỉnh đạt trên 547.000 tỷ đồng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

img_7212.jpeg
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các tỉnh được suy tôn là cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua năm 2024

Hội nghị đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho tỉnh Nam Định; tặng bằng khen cho các tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh. Hội nghị suy tôn tỉnh Nam Định là Cụm trưởng, các tỉnh Hải Dương, Ninh Bình là Cụm phó Cụm thi đua năm 2024.

Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng gồm 9 tỉnh: Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh. Năm 2023, tỉnh Thái Bình là Cụm trưởng.

HÀ VY - VĂN NAM
(0) Bình luận
Hải Dương là Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2024