Du lịch

Hải Dương hợp tác phát triển du lịch với 8 quốc gia, vùng lãnh thổ

PV 22/02/2024 16:12

Việc hợp tác với 8 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới góp phần thúc đẩy du lịch của Hải Dương phát triển.

z5181453658351_41fed1260aabe39185200cd6c905931a.jpg
Khách quốc tế xem múa rối nước tại xã Thanh Hải (Thanh Hà)

Theo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Hải Dương đang hợp tác, liên kết phát triển du lịch với 8 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: Qatar, Trung Đông, châu Phi, Italia, Pháp, tỉnh Kagoshima (Nhật Bản), Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Việc hợp tác được thực hiện trên các lĩnh vực đào tạo nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch; biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống (ca trù, chầu văn, chèo, rối nước...) trong trao đổi, giao lưu và tổ chức các sự kiện văn hóa mang tính khu vực hoặc quốc tế.

Từ việc hợp tác trên, đã có nhiều đoàn khách đến Hải Dương, cũng như đoàn Hải Dương đến công tác tại các nước, vùng lãnh thổ này, góp phần thúc đẩy các hoạt động du lịch phát triển. Điển hình như đầu năm nay, đoàn khách quốc tế chủ yếu là Anh, Đức, Pháp, Ý, New Zealand... đã thăm, trải nghiệm múa rối nước tại xã Thanh Hải (Thanh Hà). Trước đó, đoàn từ Hàn Quốc tham dự Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023...

Tại Hội nghị giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 tổ chức ở Hà Nội, Hải Dương cũng có 1 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, du lịch và một số sản phẩm OCOP, làng nghề, đặc sản ẩm thực của tỉnh. Tỉnh cũng tham dự Lễ hội văn hóa Hwaseong lần thứ 60 tại thành phố Suwon, Hàn Quốc…

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương hợp tác phát triển du lịch với 8 quốc gia, vùng lãnh thổ