Quốc phòng

Hải Dương đồng loạt ra quân huấn luyện

NGUYỄN THẢO-THÀNH CHUNG 01/03/2024 12:30

Sáng 1/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chân chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất”.

daibieuthamde-20e90243075909370481119b8dabedb4-1-.jpg
Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương dự buổi lễ.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng dự.

dsc_4798(1).jpg
Các đơn vị của Cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương ký giao ước thi đua năm 2024

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quán triệt rõ mục đích, yêu cầu công tác huấn luyện, đồng thời đề nghị các cấp uỷ, chỉ huy xác định rõ huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục đổi mới, tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tổ chức theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy. Tổ chức huấn luyện nghiêm túc, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí thiết bị, duy trì nghiêm chế độ chính quy trong huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối…

dieuhanaha.jpg
Màn diễu hành của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện

Tại lễ ra quân huyến luyện, lực lượng quân sự tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Trong đợt thi đua này, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số chỉ tiêu quan trọng: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nắm vững tình hình mọi mặt, nhiệm vụ cơ bản của cơ quan, đơn vị; 100% số cán bộ được huấn luyện theo phân cấp, phấn đấu 100% kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó lực lượng thường trực có trên 80% khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có trên 70% khá, giỏi; tổ chức hội thi, hội thao phấn đấu đạt thứ hạng cao, an toàn tuyệt đối… Đợt thi đua cao điểm bắt đầu từ ngày 1/3-7/5.

Tại lễ ra quân huấn luyện có nhiều hoạt động biểu diễn võ thuật, tiết mục văn nghệ, thi chạy, kéo co...

bieudienvothua.jpg
Màn biểu diễn võ thuật của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh

Trong sáng 1/3, tất cả các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chân chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất”.

raquanhuanluyeennnn.jpg
Hình ảnh lễ ra quân huấn luyện tại huyện Tứ Kỳ
Lễ diễu hành và biểu diễn võ thuật tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
NGUYỄN THẢO-THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Hải Dương đồng loạt ra quân huấn luyện