Hải Dương đón khoảng 38.000 lượt du khách trong dịp nghỉ lễ

03/05/2023 16:41

Từ ngày 29.4-3.5, thời tiết thuận lợi, các khu, điểm du lịch, di tích lớn của Hải Dương đón khoảng 38.000 lượt khách tới tham quan, chiêm bái và trải nghiệm, tăng từ 20-50% so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái.


Từ ngày 29.4-3.5, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đón khoảng 20.000 lượt khách đến chiêm bái

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đón nhiều khách nhất, khoảng 20.000 lượt. Tiếp đến là Đảo Cò (xã Chi Lăng Nam, Thanh Miện) đón khoảng 7.000 lượt khách; đền Tranh (Ninh Giang) đón hơn 5.000 lượt khách.

Riêng các di tích ở Chí Linh như đền thờ thầy giáo Chu Văn An, đền Sinh, đền Hoá, đền Cao An Lạc đón hơn 4.300 lượt khách. Các di tích trọng điểm ở thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng đón gần 2.000 lượt khách…


Đảo Cò (Thanh Miện) đón khoảng 7.000 lượt khách đến tham quan

Theo đại diện Ban Quản lý các khu, điểm di tích trên, 5 ngày nghỉ lễ, du khách tham quan, chiêm bái và trải nghiệm an toàn; tình hình an ninh trật tự bảo đảm, không có sự cố phát sinh.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương đón khoảng 38.000 lượt du khách trong dịp nghỉ lễ