Y tế - Sức khỏe

Hải Dương còn 1 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động

TIẾN MẠNH 18/12/2023 18:30

Đó là ổ dịch ở xã Ninh Hải (Ninh Giang) với 2 bệnh nhân.

img_2643.jpg
Nhiều ổ dịch sốt xuất huyết đã kết thúc (ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong tuần thứ 50 (từ ngày 9-15/12), Hải Dương ghi nhận 39 ca mắc sốt xuất huyết mới, tăng 6 ca so với tuần trước đó.

Trong tuần, toàn tỉnh không ghi nhận thêm ổ dịch mới, 4 ổ kết thúc sau 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Hải Dương hiện còn 1 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại xã Ninh Hải (Ninh Giang) với 2 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Ca bệnh đầu tiên ở ổ dịch này được phát hiện ngày 8/12.

Dịch sốt xuất huyết năm nay tại Hải Dương bắt đầu xuất hiện từ tháng 1 và kéo dài đến nay, cao điểm từ tháng 9 đến tháng 11. Có thời điểm toàn tỉnh ghi nhận hơn 20 ổ dịch hoạt động cùng lúc. Hiện dịch bệnh này đã không còn lây lan nhiều do thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu không phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của muỗi gây bệnh.

Tính từ ngày 1/1-15/12, Hải Dương ghi nhận 1.630 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 1.030 ca so với cùng kỳ năm 2022. Các ca bệnh xuất hiện ở tất cả các địa phương, tập trung nhiều nhất tại TP Hải Dương với 392 trường hợp. Số trường hợp mắc sốt xuất ở nữ giới cao hơn nam giới, tập trung nhiều nhất ở nhóm từ 18-59 tuổi (chiếm 64,66%).

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương còn 1 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động