Y tế - Sức khỏe

Hải Dương có 75 địa phương đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã

TIẾN MẠNH 05/01/2024 08:15

UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định công nhận 75 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023.

img_4701.jpg
Xã Toàn Thắng là một trong số 13 xã ở huyện Gia Lộc đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023 (ảnh cơ sở cung cấp)

TP Hải Dương có 18 xã, phường đạt tiêu chí này, cao nhất tỉnh. Tiếp đến là các huyện Gia Lộc (13 xã), Thanh Hà (10 xã), Ninh Giang (7 xã), Thanh Miện (6 xã), Kim Thành (5 xã)... Huyện Tứ Kỳ chỉ có duy nhất thị trấn Tứ Kỳ đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023, thấp nhất tỉnh.

Ngày 9/3/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1300/QĐ-BYT về bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Bộ tiêu chí gồm 10 tiêu chí, mỗi tiêu chí có thang điểm cụ thể. Các địa phương được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã khi đạt từ 80% tổng điểm trở lên; số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên và không bị “điểm liệt”.

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương có 75 địa phương đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã