Góp ý sửa Luật Đất đai gắn với thực tiễn Hải Dương

27/02/2023 15:30

Nhiều ý kiến khẳng định dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã từng bước giải quyết được các vấn đề đặt ra từ thực tiễn nhưng vẫn còn những nội dung bất cập, vướng mắc, chưa rõ ràng.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu khai mạc tại hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai sửa đổi


Sáng 27.2, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông và trực tuyến tại 12 điểm cầu cấp huyện với hơn 1.200 đại biểu tham dự. Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu ở tỉnh có đại diện lãnh đạo HĐND, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, hội, hiệp hội của tỉnh. Tại điểm cầu cấp huyện có lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ cấp huyện; đại diện các cơ quan, ban ngành, các phòng, ban, đơn vị thuộc cấp huyện và cấp xã...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với những kết quả đã đạt được, Luật Đất đai sau hơn 9 năm triển khai thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển.

Sau nhiều lần lấy ý kiến, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được công khai lấy ý kiến trong nhân dân gồm 16 chương, 246 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều, sửa đổi, bổ sung 184 điều, bổ sung 41 điều mới và bãi bỏ 8 điều. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản khẳng định, dự thảo luật có nhiều điểm mới. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với định hướng đẩy mạnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo nguyên tắc việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư. Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản…

Ông Đoàn Quang Định, Chủ tịch Hội Luật Gia tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi


Tại hội nghị này, đồng chí Lưu Văn Bản đề nghị các đại biểu tập trung tham gia ý kiến vào một số nhóm các vấn đề cụ thể như thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai… “Tôi mong rằng các đại biểu phát huy trí tuệ, tâm huyết, phân tích, mổ xẻ từng nội dung, đối chiếu thực tiễn những vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, từ đó có những ý kiến xác đáng, góp phần xây dựng, hoàn thiện dự thảo luật. Dự thảo luật được thông qua sẽ phản ánh được ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân, khơi thông được các bế tắc, tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước”, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tại hội nghị này, đã có hơn 30 kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, trong đó có 12  ý kiến của UBND cấp huyện, 3 ý kiến của UBND cấp xã. Các ý kiến tham gia tại hội nghị đều khẳng định sự cần thiết, tầm quan trọng của việc sửa đổi Luật Đất đai. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã từng bước giải quyết được các vấn đề đặt ra từ thực tiễn nhưng vẫn còn những nội dung bất cập, vướng mắc, chưa rõ ràng. Các đại biểu tham gia ý kiến đã kiến nghị xem xét sửa đổi và điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo luật liên quan đến một số vấn đề như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số vấn đề liên quan đến các trường hợp thu hồi đất; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa Xứ Đông


Trong thời gian có hạn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tham gia ý kiến, đặc biệt là các nội dung, vấn đề còn bất cập, vướng mắc liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực của mình. Lưu ý một số nhóm vấn đề đất đai còn vướng mắc trên địa bàn Hải Dương liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giao thông… cần tiếp tục nghiên cứu kỹ, tham gia ý kiến sâu. Với vai trò cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có các chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng thời gian, đủ nội dung theo quy định...

PHAN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Góp ý sửa Luật Đất đai gắn với thực tiễn Hải Dương