Google lộ bảng lương kỹ sư

22/07/2023 19:34

Bảng tính lương tại Google bị rò rỉ, cho thấy có kỹ sư phần mềm đạt tổng thu nhập hơn một triệu USD mỗi năm.

Mức lương cơ bản của nhân viên Google được phân theo cấp bậc, từ 2 đến 11. Trang Business Insider cho biết đang giữ danh sách lương năm 2022 của 12.000 người làm toàn thời gian tại Mỹ của hãng này tính đến cấp độ 7.

Hầu hết kỹ sư nhận lương cơ bản từ 100.000 đến 375.000 USD mỗi năm. Trong danh sách, người được trả cao nhất là kỹ sư phần mềm cấp độ 7 với lương cơ bản 718.000 USD. Cộng khoản thưởng 605.000 USD, vị trí này có thu nhập lên đến 1,3 triệu USD, nằm trong nhóm 1% thu nhập cao nhất tại Mỹ, theo dữ liệu của SmartAsset.

Xếp thứ hai trong danh sách là các nhà quản lý kỹ thuật với 400.000 USD. Tiếp theo là người bán hàng trực tiếp cho doanh nghiệp và cố vấn pháp lý với mức lần lượt 377.000 và 320.000 USD.

Nhận được trên 300.000 USD còn có chuyên gia thiết kế trải nghiệm người dùng, nhân viên bộ phận chính sách công, nhà khoa học nghiên cứu, nhân viên bán hàng cloud, quản lý chương trình.

Các nhà khoa học dữ liệu nhận dao động từ 120.000 đến 254.000 USD. Trong khi đó, được trả thấp nhất tại Google là nhân viên điều hành kỹ thuật với mức cơ bản từ 47.000 USD, ít hơn 1.000 USD so với lương thực tập sinh kỹ thuật.

Tính trung bình, lương nhân viên toàn thời gian của Google tại Mỹ năm 2022 là 279.802 USD. Ngoài lương và thưởng bằng tiền mặt, nhân viên Google còn nhận thưởng dưới dạng cổ phiếu.


Sundar Pichai, 51 tuổi, CEO công ty Alphabet

Theo New York Post, thu nhập của nhân viên thấp hơn nhiều lần so với Sundar Pichai, CEO Alphabet, công ty mẹ của Google. Mỗi năm, ông có hai triệu USD lương cơ bản và 218 triệu USD dưới dạng cổ phiếu, cộng thêm 6 triệu USD các khoản phúc lợi khác bổ sung từ kế hoạch hưu trí hoặc chi phí sử dụng máy bay cho mục đích cá nhân.

Theo Salary.com, lương trung bình của kỹ sư công nghệ tại Mỹ là 77.433 USD một năm. Các chuyên gia đánh giá mức thu nhập hậu hĩnh của Google đối với các kỹ sư là để giữ chân nhân tài, tránh việc họ đầu quân cho đối thủ. Tuy nhiên, điều này dẫn đến tình trạng một số nhân viên Google làm việc ít, nhận lương cao, trong khi hàng loạt dự án khởi nghiệp không tìm đủ nhân lực.

Ngày 18.7, tài khoản Twitter @nearcyan nhắc đến một kỹ sư Google kiếm được 500.000 USD mỗi năm dù chỉ làm hai giờ mỗi ngày. Tweet nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Trong đó, CEO Tesla Elon Musk cũng bày tỏ sự ngạc nhiên bằng từ "wow". Tuy nhiên, đa số cho rằng các kỹ sư đang thiếu đam mê trong công việc. "Ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu chỉ làm hai giờ mỗi ngày, bạn đang không thực sự mặn mà với sự nghiệp của mình", một người dùng Twitter bình luận.

Hồi tháng 3, Keith Rabois, CEO OpenStore, chỉ trích các công ty công nghệ tuyển dụng quá nhiều, khiến hàng nghìn nhân viên chỉ đến văn phòng, tham dự cuộc họp và không làm gì cả. Còn theo Brit Levy, cựu nhân viên Meta, các công ty chỉ đơn thuần tuyển nhân viên như "tấm thẻ Pokemon".

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Google lộ bảng lương kỹ sư