Chúng tôi đến thăm nhà chị Đặng Thị Thoan ở thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) đúng lúc chị đang nhập một xe ô tô cám viên cho gà và lợn.
Nhờ nguồn vay từ TYM, chị Thoan đã kịp thời có tiền trả nợ để phát triển đàn vật nuôi của gia đình
Công việc xong xuôi, chị quay ra bảo: "Lần nhập cám này đúng lúc tôi đang bí tiền nhưng tôi đã làm xong thủ tục để 2 hôm tới tiếp tục vay của Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM). Nhận vốn tôi sẽ thanh toán ngay cho nhà cung cấp cám, như thế mới tạo được niềm tin để mua bán lâu dài". Hiện nhà chị Thoan đang nuôi khoảng 30 con lợn nái, hơn 200 con lợn con và khoảng 3.000 con gà công nghiệp. Chừng ấy con vật nuôi mỗi ngày cần rất nhiều thức ăn. Mỗi đợt chị Thoan phải chi hàng chục triệu đồng tiền cám. Trong những lúc khó khăn thì nguồn vay từ TYM với mức tối đa 75 triệu đồng (không cần tài sản thế chấp) là rất đáng quý với chị.
Năm 2017, khi giá lợn hơi thấp kỷ lục, nhà chị Thoan lỗ hàng trăm triệu đồng. Không những "của đau con xót" mà gia đình chị không còn vốn để tiếp tục gây dựng đàn lợn khi giá dần phục hồi. Thời điểm ấy, sau khi tìm hiểu cách vay tiền từ một số tổ chức tín dụng, chị lựa chọn vay vốn của TYM. Chị Thoan cho biết: "Nguồn vốn của TYM đã giúp tôi vượt qua đợt khó khăn ấy. Việc trả dần theo tháng tôi thấy rất hợp lý. Mỗi tháng gia đình tôi chỉ cần tiết kiệm thêm một chút là đã có đủ tiền trả. Sau 6 tháng, tôi đã trả hết số tiền gốc 75 triệu đồng và tiền lãi theo quy định".
Là Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ ở thôn, nhiều năm qua chị Thoan đã chứng kiến nguồn vốn của TYM cứu cánh cho nhiều hội viên. Chị đã động viên 25 chị em phụ nữ trong thôn cùng tham gia vay vốn phát triển kinh tế gia đình, hầu hết sử dụng vốn để chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Ưu điểm lớn của TYM là cơ chế cho vay nhanh gọn, các hội viên vay vốn được hoàn trả dần theo tuần hoặc tháng nên chị em không phải chịu áp lực lớn về nợ. Bên cạnh việc vay vốn, chị Thoan và các hội viên phụ nữ luôn tích cực gửi tiền tiết kiệm vào TYM với mức gửi tùy vào điều kiện kinh tế của từng gia đình. Số tiền tiết kiệm này để sử dụng trong những trường hợp cần thiết như khi ốm đau, bệnh tật hoặc nộp học phí đầu năm học cho con. Khi tham gia TYM, các chị em được hỗ trợ triển khai các hoạt động cộng đồng như giao lưu văn hóa, văn nghệ tại địa phương, xây dựng sự gắn kết, tương trợ nhau trong phát triển kinh tế... Qua đó, giúp nâng cao năng lực, kỹ năng sống cho các thành viên.
THANH NGA
Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM), được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thành lập từ năm 1992. Mục tiêu nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ. Tổ chức này ở Hải Dương là TYM Chi nhánh Gia Lộc, được thành lập năm 2002. Tính đến nay, chi nhánh đã thu hút được gần 6.300 phụ nữ tham gia, với dư nợ 56 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả vốn đạt 100%. Chi nhánh hiện đã phát triển ở các huyện Gia Lộc, Ninh Giang, Cẩm Giàng, Bình Giang và TP Hải Dương. |