Quốc phòng

Giúp chiến sĩ mới ở Trường Quân sự Quân khu 3 tự tin, trưởng thành

NGUYỄN THANH 22/03/2024 11:00

Năm 2024, Trường Quân sự Quân khu 3 (đóng quân ở TP. Chí Linh, Hải Dương) được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới là con em các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 3, trong đó có một số chiến sĩ quê tỉnh Hải Dương.

z5263991564963_e2ece8c744e1c047f212e33ca233e509-1-.jpg
Huấn luyện bắn súng Tiểu liên AK cho chiến sĩ mới ở Trường Quân sự Quân khu 3

Với phần lớn chiến sĩ vừa rời ghế nhà trường, chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng khi phải sống tự lập, xa gia đình nên Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 4 quán triệt, thực hiện tốt phương châm “3 cùng” (cùng ăn; cùng ở; cùng học tập, rèn luyện) với bộ đội nhằm giúp chiến sĩ mới tự tin, yên tâm công tác ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Tại Tiểu đoàn 3 vào thời điểm cuối giờ chiều, chúng tôi được chứng kiến không khí vui tươi, sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ khi đang tiến hành nhiều hoạt động chuẩn bị cho Hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp nhà trường năm 2024. Lần đầu tham gia luyện tập văn nghệ ở đơn vị, chiến sĩ mới Bùi Đức Bách (sinh năm 2003) quê ở khu 3, thị trấn Ninh Giang hiện đang công tác ở Đại đội 6 (Tiểu đoàn 3) chia sẻ: “Ngày đầu về đơn vị tôi rất bỡ ngỡ, điều gì cũng thấy mới lạ, khác hẳn với sinh hoạt thường ngày ở nhà nên có đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, thấy anh em, đồng đội ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở môi trường mới và nhất là các đồng chí cán bộ luôn gần gũi, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, động viên, khích lệ nên chúng tôi yên tâm thi đua học tập, rèn luyện". Bách cho biết vui nhất là được tham gia nhiều hoạt động tập thể như văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao, tọa đàm, diễn đàn thanh niên qua đó giúp chiến sĩ mới tự tin hơn trước đám đông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Sau một tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, bước đầu các chiến sĩ mới đã dần hình thành thói quen sinh hoạt nền nếp, kỷ luật, có tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát và tự tin hơn. Chiến sĩ mới Nguyễn Đức Trường (sinh năm 2001), quê ở phường Long Xuyên (thị xã Kinh Môn) hiện đang công tác ở Đại đội 6 (Tiểu đoàn 3) bộc bạch: “Trước đây ở nhà, tôi thường hay thức khuya chơi game, thói quen sinh hoạt không gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng từ khi nhập ngũ được rèn luyện, tôi đã hình thành tác phong giờ nào việc nấy, ăn ở gọn gàng, giúp tinh thần phấn chấn, cơ thể khỏe mạnh hơn”.

z5263991564854_9f95cacc128c777d6694a6aecd9e0878(1).jpg
Giờ học chính trị của chiến sĩ mới ở Trường Quân sự Quân khu 3

Chia sẻ về công tác nắm, quản lý chiến sĩ mới, Thiếu tá Nguyễn Văn Triển, Đại đội trưởng Đại đội 6 (Tiểu đoàn 3) cho biết hầu hết chiến sĩ mới là học sinh vừa rời ghế nhà trường, lần đầu xa gia đình, người thân sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ với môi trường kỷ luật của quân đội. Do vậy, đơn vị chú trọng công tác quản lý tư tưởng, giáo dục, động viên bộ đội. Cán bộ huấn luyện thường xuyên bám nắm, thực hiện “3 cùng” với bộ đội; phải thực sự là người anh, người bạn để gần gũi, sẻ chia, giúp đỡ chiến sĩ. Đồng thời, Ban chấp hành Chi đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, tọa đàm, sinh nhật đồng đội để tạo không khí sôi nổi, vui tươi ngay từ những ngày đầu chiến sĩ mới về đơn vị.

Với tinh thần “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 3 đã có nhiều biện pháp thiết thực giúp các chiến sĩ mới yên tâm học tập, công tác, nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, quyết tâm phấn đấu trở thành người quân nhân ưu tú trong quân đội. Trung tá Hoàng Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 cho biết: “Để có những biện pháp phù hợp giúp chiến sĩ mới yên tâm công tác, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn tiến hành rà soát, nắm chắc chất lượng chính trị của từng chiến sĩ mới, làm cơ sở cho công tác nắm, quản lý tình hình tư tưởng. Chúng tôi yêu cầu cán bộ từ tiểu đội đến trung đội, đại đội thường xuyên quan tâm, gần gũi, chỉ bảo tận tình, chu đáo, tạo bầu không khí đoàn kết, thân mật, cởi mở, giúp bộ đội vơi bớt nhớ nhà, tự giác học tập, rèn luyện và thực hiện tốt các chế độ, quy định của quân đội, đơn vị”.

z5263991560855_23d71cf436358433c407f54a5da095a6.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 (Trường Quân sự Quân khu) đọc báo trong giờ nghỉ

Với những biện pháp, cách làm linh hoạt, hiệu quả trong quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới ở Trường Quân sự Quân khu 3 đã mang lại hiệu ứng tâm lý tích cực, tạo không khí thân thiện, cởi mở, giúp các chiến sĩ mới yên tâm học tập, rèn luyện.

NGUYỄN THANH
(0) Bình luận
Giúp chiến sĩ mới ở Trường Quân sự Quân khu 3 tự tin, trưởng thành