Giấy khai sinh không ghi tên cha có làm căn cước công dân được không?

19/04/2023 11:18

Hỏi: Con tôi năm nay 17 tuổi, không có hộ khẩu, giấy khai sinh không ghi tên cha. Vậy con tôi có thể làm căn cước công dân không? Nếu được thì thủ tục thế nào?

TRẦN VÂN(Ninh Giang)

Trả lời:

Theo quy định, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú đều được cấp căn cước công dân.

Trường hợp con của bạn năm nay 17 tuổi, có giấy khai sinh không ghi tên cha, hiện không có hộ khẩu (nghĩa là không có đăng ký thường trú) thì sẽ không được cấp căn cước công dân.

Để được cấp căn cước công dân thì con của bạn phải đăng ký thường trú. Theo quy định của Luật Cư trú, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý. Trong trường hợp này là "con về ở với cha, mẹ".

Việc đăng ký thường trú của người chưa thành niên phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Như vậy, con của bạn có thể được đăng ký thường trú theo quy định trên khi được người mẹ đồng ý (vì trên giấy khai sinh có tên người mẹ).

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú theo quy định tại điều 21, điều 22 của Luật Cư trú. Sau khi con của bạn đã đăng ký thường trú thì sẽ đủ điều kiện đề nghị cơ quan công an cấp căn cước công dân tại nơi thường trú hoặc tạm trú.

Con của bạn có thể trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp căn cước công dân hoặc bạn đề nghị cấp căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giấy khai sinh không ghi tên cha có làm căn cước công dân được không?