Giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển thì có vi phạm gì không?

18/07/2023 09:44

Hỏi: Con trai tôi 16 tuổi, cháu đã biết chạy xe gắn máy 50cm3 thành thạo. Năm nay cháu muốn đổi xe của mẹ dung tích xi lanh 125cm3. Vậy giờ tôi đổi xe cho cháu có được không? Liệu có rủi ro gì ? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

KHÁNH NGỌC(TP Hải Dương)

Trả lời:

Tuyệt đối không được giao xe gắn máy có dung tích xi lanh 125cm3 cho cháu vì cháu chưa đủ điều kiện để sử dụng loại xe này.

Bởi, điều 60 Luật Giao thông đường bộ nêu rõ: Độ tuổi của người lái xe quy định như sau: 

a) Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3: 

b) Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự.

Thứ hai là theo quy định chưa đủ điều kiện sử dụng phương tiện trên 50cc nên nếu sử dụng mà bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện được sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Do đó, dù cháu có muốn đổi xe thì chị cũng không giao xe cho con khi cháu chưa đủ điều kiện để sử dụng xe đó. 

Đó là chưa kể khi kỹ năng sử dụng xe của cháu chưa tốt, cháu còn chưa đủ tuổi để được cấp bằng lái xe, khi sử dụng xe phân khối lớn rất dễ rủi ro. Khi đó, trách nhiệm của người giao xe sẽ được xem xét.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển thì có vi phạm gì không?