Giảm 1.000 ha lúa mùa

13/05/2023 12:29

Diện tích lúa vụ mùa tiếp tục giảm khoảng 1.000 ha so với vụ mùa năm trước do các địa phương chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn quả hoặc các mục đích khác.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023 và vụ đông năm 2023 - 2024

Vụ mùa năm nay, Hải Dương phấn đấu gieo cấy 53.500 ha, giảm 1.000 ha lúa, gieo trồng 9.500 ha rau màu hè thu, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong vụ đông, các địa phương trong tỉnh phấn đấu gieo trồng 21.000 ha rau màu vụ đông, tương đương cùng kỳ năm trước. Đây là kế hoạch được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai tại hội nghị sản xuất vụ mùa năm 2023 và vụ đông năm 2023 - 2024 tổ chức chiều 12.5.

Diện tích gieo cấy lúa giảm do nhiều địa phương chuyển đổi đất lúa sang các mục đích khác. Trong đó có 13.500 ha trà mùa sớm, chiếm 25% diện tích, cấy ở chân cao và cho thu hoạch sớm trước ngày 5.10.2022 để chuyển sang trồng cây vụ đông sớm. Khoảng 35.750 ha lúa trà trung, chiếm khoảng 67% diện tích, cấy ở chân cao, chân vàn, chân vàn trũng. Còn lại là diện tích lúa ở trà muộn, tập trung vào các giống nếp đặc sản có giá trị kinh tế cao. 

Với cây rau màu hè thu, các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu cho hiệu quả kinh tế cao và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Hỗ trợ và mở rộng mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn, chủ động quỹ đất để trồng cây vụ đông sớm.

Với cây vụ đông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương cần duy trì và mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, có thị trường tiêu thụ thuận lợi như hành củ, cà rốt, củ đậu, cải bắp… Tập trung nâng cao chất lượng và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho các cây trồng phục vụ xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc để tăng sản lượng xuất khẩu.

TH

(0) Bình luận
Giảm 1.000 ha lúa mùa