Khoa học - Công nghệ

Giải pháp AI, bán dẫn Việt xuất sắc được hỗ trợ ra quốc tế

TB (theo VnExpress) 19/03/2024 08:30

Những giải pháp xuất sắc về trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn tại Việt Nam sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ vốn, chuyên môn, kết nối để tham gia thị trường toàn cầu.

Từ trái qua phải: Rafael Frankel - đại diện Meta, Thứ trưởng KH&ĐT Trần Duy Đông, Giám đốc NIC Vũ Quốc Huy. Ảnh: NIC
Từ trái qua phải: đại diện Meta Rafael Frankel, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, Giám đốc NIC Vũ Quốc Huy

Đây là một trong những cam kết được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại lễ công bố Chương trình Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIC) năm 2024 chiều 18/3 ở Hà Nội.

Chương trình năm nay chọn hai lĩnh vực là bán dẫn và AI. Các thành phần trong hệ sinh thái thuộc các lĩnh vực này tại Việt Nam, như doanh nghiệp lớn, SME, startup, viện nghiên cứu đều có thể tham gia.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam NIC, cho biết những dự án được chọn sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngoài ra, bộ cùng các cơ quan liên quan sẽ có những chính sách, giải pháp hỗ trợ các bên triển khai giải pháp để tiếp cận các nguồn lực nhằm phát triển, hoàn thiện sản phẩm; được hỗ trợ chuyên môn qua mạng lưới của NIC, từ đó được cung cấp các chuyên gia, chương trình ươm mầm nhằm nâng cao năng lực cho lĩnh vực AI và bán dẫn.

Một số chip do trường đại học tại Việt Nam nghiên cứu phát triển, được trưng bày tại sự kiện về đổi mới sáng tạo, tháng 10/2023. Ảnh: Lưu Quý
Một số chip do trường đại học tại Việt Nam nghiên cứu phát triển được trưng bày tại sự kiện về đổi mới sáng tạo tháng 10/2023 ở Hà Nội

Về lý do chọn giải pháp trong hai lĩnh vực này, bộ cho biết đây là hai trong số những ngành công nghiệp công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tại Việt Nam, hai lĩnh vực này ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư, đồng thời góp phần thay đổi, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, Việt Nam đang nổi lên "như một nhân tố đầy tiềm năng trong ngành bán dẫn", với nhiều lợi thế như vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng số ngày càng phát triển, người dân thành thạo công nghệ và lực lượng lao động trẻ dồi dào, có sức sáng tạo. Dẫn dự báo của Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á, ông cho biết thị trường bán dẫn Việt Nam có thể tăng trưởng hơn 6% trong giai đoạn 2022-2027.

Trong khi đó, AI được đánh giá là lĩnh vực sẽ thay đổi cơ bản cách con người nghiên cứu, làm việc, sáng tạo nội dung, được dự đoán đóng góp hàng nghìn tỷ USD vào kinh tế toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Đông, Việt Nam cũng đã có những bước đi mạnh mẽ trong việc tham gia thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực AI. Năm 2021, Việt Nam ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030. Năm 2022, Việt Nam đứng thứ 55 trong số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ về chỉ số sẵn sàng về AI, tăng bảy bậc, theo báo cáo của Oxford Insights.

Tại sự kiện, ông Rafael Frankel, Giám đốc chính sách công khu vực Đông Nam Á của Meta, ủng hộ việc đưa AI làm lĩnh vực ưu tiên cho thử thách của chương trình. Theo ông, việc này sẽ thúc đẩy các ý tưởng và tận dụng cơ hội trong ngành công nghiệp bán dẫn và AI tại Việt Nam, góp phần tăng tính hội nhập của lĩnh vực công nghệ của Việt Nam trong nền kinh tế số toàn cầu.

TB (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải pháp AI, bán dẫn Việt xuất sắc được hỗ trợ ra quốc tế