Trong nước

Giải đua xe đạp hữu nghị Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất

Theo Vietnam+ 06/12/2023 14:40

Mục tiêu chính của giải đua xe đạp là thúc đẩy tình hữu nghị ba nước thông qua thể thao và tuyên truyền lối sống năng động giữa công dân ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam.

Các vận động viên Việt Nam tham dự giải đua xe đạp hữu nghị Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất. (Nguồn: Quốc hội)
Các vận động viên Việt Nam tham dự giải đua xe đạp hữu nghị Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất diễn ra tại Lào từ ngày 4- 7/12, sáng 6/12, Quốc hội Lào đã tổ chức “Giải đua Xe đạp Hữu nghị ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam” tại quảng trường Quốc hội (Thatluang).

Chào mừng giải đua, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, các lãnh đạo Lào, các Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, lãnh đạo các Ủy ban thuộc Quốc hội ba nước đã đến cổ vũ, động viên các vận động viên tham gia thi đấu.

Giải đua có 45 vận động viên từ Campuchia, Lào, Việt Nam, chia thành 9 đội đua, mỗi nước chia 3 đội, mỗi đội đua có 5 vận động viên.

Chặng đua gồm 22 vòng đua quanh tòa nhà Quốc hội Lào, với tổng chiều dài 35,2 km.

Đoàn Việt Nam tham gia thi đấu gồm các vận động viên đến từ Đội tuyển Trẻ Xe đạp Quốc gia và 2 đội xe đạp phong trào được tuyển chọn từ hơn 1.500 thành viên Hội Xe đạp Thể thao Nối Vòng tay Lớn miền Bắc.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu chính của giải đua xe là thúc đẩy tình hữu nghị ba nước thông qua thể thao và tuyên truyền lối sống năng động giữa công dân ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam, thu hút cộng đồng địa phương tại mỗi nước tham dự quảng bá thể thao, góp phần vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất; đồng thời là hành động thiết thực cổ vũ cho thông điệp của hội nghị, đó là: "Hòa bình, Hữu nghị, Đoàn kết và Hợp tác vì Thịnh vượng và Phát triển Bền vững."

Kết thúc giải đua, Ban Tổ chức đã trao giải lần lượt ở hạng mục gồm giải cá nhân, với giải Nhất và giải Ba cho các tay đua đến từ Việt Nam, giải Nhì thuộc về Campuchia.

Ở hạng mục Giải tập thể, Đội tuyển Campuchia giành giải nhất. Đội tuyển Lào được giải nhì và giải ba thuộc về tuyển Việt Nam.

Theo Vietnam+
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải đua xe đạp hữu nghị Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất