Xã hội

Giai đoạn 2024-2030, Hải Dương phấn đấu 100% số trẻ mồ côi được chăm sóc thay thế

BÌNH MINH 19/03/2024 19:59

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024-2030, Hải Dương phấn đấu 100% số trẻ mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân hoặc cá nhân, gia đình không phải là người thân thích.

img_7107.jpg
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hồng Lạc (Thanh Hà) vận động doanh nghiệp nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi (ảnh cơ sở cung cấp)

Ngoài ra, phấn đấu trẻ mồ côi được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu phấn đấu có trên 80% số trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp triển khai củng cố công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, phát triển hệ thống dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhóm đối tượng này, bảo đảm tất cả trẻ em được chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Hải Dương hiện có khoảng 3.000 trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn và nhiều trẻ mắc bệnh tâm thần. Đến hết năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh đã vận động, kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 1.115 trẻ mồ côi.

.

BÌNH MINH
(0) Bình luận
Giai đoạn 2024-2030, Hải Dương phấn đấu 100% số trẻ mồ côi được chăm sóc thay thế