Gia Lộc: Khó quản lý hành lang đường vì quy hoạch "treo"

26/04/2017 15:03

Trong hành lang đường, nhiều hộ đã cố tình xây dựng công trình kiên cố. Có trường hợp đã bị Thanh tra giao thông xử phạt hành chính nhưng huyện rất khó xử lý triệt để.

Theo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Gia Lộc, hiện nay việc quản lý hành lang các tuyến đường có quy hoạch nâng cấp mở rộng gặp nhiều khó khăn như đường tỉnh 392 đoạn từ chợ Bóng (xã Quang Minh) đến xã Đoàn Tùng (Thanh Miện), đường tỉnh 395 đoạn từ xã Yết Kiêu đến xã Long Xuyên (Bình Giang)...

Trong hành lang đường, nhiều hộ đã cố tình xây dựng công trình kiên cố. Có trường hợp đã bị Thanh tra giao thông xử phạt hành chính nhưng huyện rất khó xử lý triệt để như cưỡng chế hoặc bố trí tái định cư.

Nguyên nhân do theo quy hoạch từ năm 2012, hành lang các tuyến đường này từ 17 m đã mở rộng thành 22,5 m. Quy hoạch "treo" khiến nhiều diện tích dành để mở rộng đường đã bị dân cư lấn vào.


THÀNH LONG


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lộc: Khó quản lý hành lang đường vì quy hoạch "treo"