Nông nghiệp - Nông thôn

Gia Lộc giải bài toán nợ xây dựng cấp xã

THANH HÀ 09/11/2023 15:00

Với sự chủ động của các xã, sự hỗ trợ của huyện, nhiều khoản nợ trong xây dựng cơ bản của Gia Lộc (Hải Dương) sẽ sớm được thanh toán.

00:00

xaydung11.jpg
Tuyến đường làng nghề xã Hoàng Diệu đang được xây dựng

Hạ tầng khang trang

Thời gian qua, xã Yết Kiêu đã xây dựng và đưa vào sử dụng hàng chục công trình hạ tầng. Xã nâng cấp vỉa hè, lề đường đoạn từ Bưu điện đến trụ sở UBND xã Trùng Khánh (cũ); xây khu làm việc "một cửa" của UBND xã; kiên cố hóa một số đoạn kênh mương; cải tạo sân vỉa hè, nhà xe giáo viên điểm Trường Tiểu học Trùng Khánh... Nhờ đó, hệ thống hạ tầng của địa phương tương đối hoàn chỉnh.

Chị Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Trịnh Thanh Vân, xã Yết Kiêu cho biết: "Đường giao thông cũng như kênh mương, trường học trong xã tương đối hoàn thiện. Con chúng tôi được học trong những lớp học khang trang, sạch sẽ nên rất phấn khởi".

Không chỉ Yết Kiêu, nhiều xã của huyện Gia Lộc cũng đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình. Xã Hoàng Diệu hoàn thành và đưa vào sử dụng lớp học, nhà ăn bán trú, cải tạo mái chống nóng nhà lớp học của trường tiểu học; sửa chữa trạm y tế; làm đường bê tông khu dân cư mới thôn Đại Lương...

Có thể thấy, với việc tích cực xây dựng và đưa các công trình vào sử dụng, hệ thống hạ tầng ở Gia Lộc tương đối hoàn chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của cơ quan, chính quyền các địa phương.

Tuy nhiên, các xã ở Gia Lộc đang "gánh" số nợ tới gần 138 tỷ đồng (tính đến đầu tháng 10/2023) của 143 dự án. Trong đó có 1 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2015; 52 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016 - 2020; 12 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 và 78 dự án mới khởi công giai đoạn 2021-2025.

Chủ động tìm cách trả nợ

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ xây dựng cơ bản ở Gia Lộc là kinh phí đầu tư làm các công trình chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất nhưng tình hình đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua bị chững lại, giá bất động sản giảm mạnh, làm chậm tiến độ các dự án tạo nguồn. Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh thay đổi, tỷ lệ phân chia nguồn thu cho cấp huyện, cấp xã năm 2023 giảm. Một số dự án đã hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán làm căn cứ thanh toán nhưng chủ đầu tư cấp xã chưa hoàn thiện thủ tục...

Thời gian qua, huyện Gia Lộc tích cực thực hiện các giải pháp khắc phục nợ xây dựng cơ bản. Từ năm 2021 đến tháng 9/2023, huyện đã thu được 1.070,7 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 64,4% kế hoạch 5 năm của HĐND tỉnh giao, đạt 31,7% kế hoạch huyện giao. Ngân sách địa phương được hưởng 616,4 tỷ đồng. Huyện đã bố trí một phần để hỗ trợ các địa phương trả nợ. Ngoài ra, huyện chỉ đạo các đơn vị có nợ rà soát dự án đang thực hiện để điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp; ưu tiên nguồn thu phát sinh trong năm để thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án...

z4852785504449_8dba0ebb94ec8717dfd50474ab02dbb5.jpg
Trụ sở UBND xã Trùng Khánh (cũ) thuộc xã Yết Kiêu sẽ được quy hoạch thành khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất

Theo kế hoạch, giai đoạn 2023-2025, toàn huyện đã quy hoạch 19 vị trí khu dân cư mới ở 16/18 xã, 5 dự án đấu thầu giao cho nhà đầu tư đang triển khai thực hiện và xử lý 8 cơ sở đất là tài sản công do cấp huyện, xã quản lý... Dự kiến thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2023-2025 được 2.890,9 tỷ đồng, trong đó điều tiết về ngân sách cấp huyện và cấp xã được hưởng 1.054 tỷ đồng để bố trí thanh toán nợ xây dựng của các địa phương và tiếp tục triển khai làm các dự án mới để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Cùng với sự chủ động của huyện, các xã cũng có nhiều giải pháp nhằm thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Ông Nguyễn Đức Du, Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu cho biết xã sẽ không khởi công xây dựng công trình mới, tập trung huy động các nguồn lực như xử lý nguồn đất dôi dư xen kẹp, thu thuế... để hoàn trả các khoản nợ trước đây. "Chúng tôi cũng mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí của cấp trên để hoàn trả các khoản nợ, bởi hiện nay nguồn lực địa phương khó khăn do đã đầu tư, xây nhiều công trình từ những năm trước".

THANH HÀ
(0) Bình luận
Gia Lộc giải bài toán nợ xây dựng cấp xã