Nông nghiệp - Nông thôn

Gia Lộc có diện tích nhà màng, nhà lưới nhiều nhất tỉnh

TH 16/10/2023 11:00

Huyện Gia Lộc có diện tích nhà màng, nhà lưới nhiều nhất tỉnh Hải Dương. Ước tính, giá trị sản xuất cây trồng trong nhà màng, nhà lưới ở đây từ 1,8 - 2,5 tỷ đồng/ha/năm.

w_nhamng(1).jpg
Các mô hình trồng dưa chuột, dưa lưới, cây giống... trong nhà màng, nhà lưới mang lại giá trị kinh tế cao

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Lộc, năm 2023, huyện có thêm 5.000 m2 nhà màng, nhà lưới ở xã Nhật Tân và Phạm Trấn được hỗ trợ. Các cơ sở này được UBND tỉnh hỗ trợ 100.000 đồng/m2 để xây dựng nhà màng, nhà lưới. Đến nay, huyện Gia Lộc có 270.000 m2 nhà màng, nhà lưới. Đây là địa phương có diện tích nhà màng, nhà lưới nhiều nhất tỉnh Hải Dương.

Nhà màng, nhà lưới tập trung ở các xã Phạm Trấn, Nhật Tân, Lê Lợi, Thống Nhất… Các mô hình trồng dưa chuột, dưa lưới, rau ăn lá, sản xuất cây giống… ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao, mang lại giá trị kinh tế cao hơn từ 30-50% so với sản xuất đại trà. Ước tính, giá trị sản xuất cây trồng trong nhà lưới ở Gia Lộc từ 1,8 - 2,5 tỷ đồng/ha/năm.

TH
(0) Bình luận
Gia Lộc có diện tích nhà màng, nhà lưới nhiều nhất tỉnh