Gia đình

Gia đình tan vỡ vì kết hôn thông qua ứng dụng hẹn hò

Theo Gia đình 09/11/2023 09:12

Sau 7 năm chung sống, khả năng ly hôn của một cặp vợ chồng quen nhau qua mạng tăng lên 17%.

Gia đình tan vỡ vì kết hôn thông qua ứng dụng hẹn hò - Ảnh 1.

Những cặp đôi quen nhau trên các ứng dụng hẹn hò có khả năng ly hôn cao hơn. Ảnh minh hoạ

Trong nghiên cứu của Đại học Geneva dựa trên cuộc khảo sát gia đình được tiến hành bởi Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ vào năm 2018, Tiến Sĩ Potarca đã xem xét mẫu nghiên cứu của hơn 3.000 người trên 18 tuổi có quan hệ tình cảm với đối tượng họ đã gặp trong vòng 10 năm qua. Bà tập trung nghiên cứu ý định thành lập gia đình, mức độ thỏa mãn trong quan hệ tình cảm và hạnh phúc cá nhân của họ.

Tiến Sĩ Potarca phát hiện ra rằng, trước khi có sự hiện diện của các ứng dụng, các trang mạng hẹn hò thường thu hút đối tượng người dùng trên 40 tuổi hoặc những người muốn tìm kiếm hạnh phúc sau khi hôn nhân tan vỡ.

Tiến Sĩ Potarca cho rằng: "Ứng dụng hẹn hò dễ sử dụng hơn khi bỏ đi những câu hỏi lê thê, những dòng tự mô tả bản thân và những bài trắc nghiệm tâm lý để hoàn thành hồ sơ của người dùng. Điều này đã bình thường hóa hành vi hẹn hò online, và mở rộng đến đối tượng người dùng trẻ tuổi hơn".

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những cặp đôi quen biết thông qua ứng dụng hẹn hò có xu hướng đi đến hôn nhân nhiều hơn những cặp đôi gặp nhau ngoài đời thực. Ngoài ra, những phụ nữ tìm được một nửa của mình thông qua ứng dụng hẹn hò có ý định sinh con nhiều hơn những người hẹn hò với đối phương trong đời sống hằng ngày.

Tuy nhiên, nghiên cứu có tựa đề "Những người xa lạ: Tầm quan trọng của nguồn gốc mối quan hệ đối với hôn nhân", kết luận rằng 12% các cặp vợ chồng tìm thấy người bạn đời của mình trên mạng đã ly hôn trong vòng 3 năm đầu tiên. Con số này ở những cặp đôi quen nhau qua bạn bè chỉ là 2%.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Tổ chức Hôn nhân và công ty thăm dò ý kiến Savanta ComRes có trụ sở tại Anh. Các nhà khoa học đã thăm dò ý kiến trên 2.000 người trưởng thành từ 30 tuổi trở lên và kết hôn ít nhất 1 lần trong đời.

Kết quả cũng cho thấy, tỷ lệ ly hôn ở những cặp đôi quen nhau qua mạng tăng lên theo năm tháng. Sau 7 năm chung sống, khả năng ly hôn của một cặp vợ chồng quen nhau qua mạng tăng lên 17%, so với 10% ở những người gặp nhau qua bạn bè.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 8% các cặp vợ chồng từng gắn bó trong trường học và 7% các cặp vợ chồng gặp nhau tại nơi làm việc đã ly hôn trong vòng 3 năm đầu tiên.

Gia đình tan vỡ vì kết hôn thông qua ứng dụng hẹn hò - Ảnh 2.

Khả năng ly hôn của một cặp vợ chồng quen nhau qua mạng tăng lên 17%, so với 10% ở những người gặp nhau qua bạn bè. Ảnh minh hoạ

"Những con số này thật đáng lo ngại khi các đôi kết hôn nhờ ứng dụng hẹn hò ngày càng nhiều", giám đốc nghiên cứu của tổ chức Marriage Foundation, Harry Benson, nói.

Nghiên cứu nhận định, trong những năm đầu hôn nhân, các cặp vợ chồng kết hôn nhờ ứng dụng có thể thiếu "vốn xã hội" (thứ có được nhờ mối quan hệ xã hội) hoặc thiếu sự hỗ trợ chặt chẽ của người xung quanh, để đối phó với khó khăn, dễ dẫn đến tan vỡ.

Tuy nhiên, ông khẳng định phát hiện nói trên không làm suy yếu vai trò của hẹn hò trực tuyến. Mục đích chính là chỉ ra những rủi ro và khó khăn vì quen người lạ, khi thông tin tin cậy và hỗ trợ xã hội ít hơn.

Cuộc điều tra đã tính đến các yếu tố như giới tính, tuổi tác và nghề nghiệp. Nghiên cứu cho biết: "Việc xác định những khác biệt này sẽ cung cấp thêm thông tin cho các cặp đôi đang tính tới việc kết hôn, cũng như khuyến khích việc xây dựng kiến thức xã hội trong những năm đầu của hôn nhân".

Gia đình tan vỡ vì kết hôn thông qua ứng dụng hẹn hò - Ảnh 3.

Tỷ lệ ly hôn ở những cặp đôi quen nhau qua mạng tăng lên theo năm tháng Ảnh minh hoạ

Hẹn hò trực tuyến thực sự đã thay đổi cách thế giới vận hành. Một nghiên cứu riêng biệt được thực hiện bởi ứng dụng hẹn hò eHarmony và Trường Kinh doanh Imperial College vào năm 2019 đã tiết lộ rằng, vào năm 2037, hầu hết trẻ em sinh ra ở Anh sẽ là từ các bậc cha mẹ đã gặp nhau qua mạng.

Tiến sĩ Paolo Taticchi, một giảng viên đại học, cho biết trong nghiên cứu năm 2019 rằng: "Thế giới số đã sắp xếp hợp lý quy trình hẹn hò trực tuyến - giúp bạn tìm được ai đó dễ dàng hơn trong khi vẫn đảm bảo rằng họ phù hợp với tiêu chí của bạn. Theo các nghiên cứu, năm 2035 sẽ là một năm quan trọng để bắt đầu một kỷ nguyên mới của hẹn hò thế kỷ 21".

Theo Gia đình
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia đình tan vỡ vì kết hôn thông qua ứng dụng hẹn hò