Tin tức

Gần 80.000 người bị kỷ luật vì vi phạm quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Theo TTXVN 27/12/2023 21:07

Từ đầu năm đến tháng 10 năm nay, có 79.721 người đã bị kỷ luật vì vi phạm quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hơn 114.000 người, trong đó có 7 quan chức cấp bộ và tỉnh, bị khiển trách.

Một quan chức Trung Quốc bị xét xử do tội tham nhũng. (Ảnh minh họa. Nguồn: THX)
Một quan chức Trung Quốc bị xét xử do tội tham nhũng (Ảnh minh họa: THX)

Trong năm 2023, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng nhằm bảo vệ sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Trong 3 quý đầu năm nay, các cơ quan hữu quan của Trung Quốc đã điều tra 2.480 quan chức cấp bộ, cục và 20.000 quan chức cấp tỉnh, huyện, 46.000 cựu quan chức cấp xã hoặc đương nhiệm.

Các cơ quan thanh tra, thi hành kỷ luật trên cả nước đã xử lý hơn 1,28 triệu đơn tố giác và tiến hành điều tra 470.000 vụ việc.

Trong 10 tháng đầu năm nay, tổng cộng 79.721 người đã bị kỷ luật vì vi phạm quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hơn 114.000 người, trong đó có 7 quan chức cấp bộ và tỉnh, bị khiển trách.

Trong số các vi phạm, hơn 30% số vụ việc liên quan đến hành vi làm sai chức trách, nhiệm vụ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội hoặc bảo vệ môi trường.

Các nỗ lực chống tham nhũng của Trung Quốc hiện được triển khai ở nhiều lĩnh vực từ tài chính và y tế đến việc thực thi pháp luật cũng như tư pháp.

Nhà chức trách Trung Quốc cho rằng việc chống tham nhũng mạnh mẽ đã trừng phạt hiệu quả các hành vi vi phạm, đồng thời ngăn chặn các vụ việc mới.

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 80.000 người bị kỷ luật vì vi phạm quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc