Bạn đọc viết

Đường tỉnh 389 qua các cổng trường học chưa có gờ giảm tốc

THU XUÂN 11/10/2023 07:15

Đường tỉnh 389 qua thị xã Kinh Môn vẫn chưa có gờ giảm tốc ở một số đoạn có nhiều trường học ven đường.

W_z4769171868293_8bd87ea0ac3b73745a6d9f5b07b7b0c1.jpg
Đường tỉnh 389 đoạn qua cổng Trường Tiểu học ở phường Phạm Thái chưa có gờ giảm tốc khiến cho người dân bất an khi lưu thông

Đoạn qua địa bàn xã Quang Thành và phường Phạm Thái có tới 6 trường học của 2 địa phương này. Vào giờ cao điểm, học sinh và phụ huynh qua lại rất đông, trong khi mặt đường chưa có gờ giảm tốc.

Từ khi cầu Mây nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành và cầu Triều nối thị xã Kinh Môn với thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) được thông tuyến, đường tỉnh 389 trở thành tuyến có lưu lượng phương tiện giao thông tải trọng lớn qua lại đông đúc, khiến nguy cơ mất an toàn giao thông tại các cổng trường tăng cao. Các đoạn qua cổng trường mầm non, tiểu học và THCS Quang Thành có mặt đường nhỏ hẹp, dân cư ven đường đông đúc.

THU XUÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường tỉnh 389 qua các cổng trường học chưa có gờ giảm tốc