Được giảm giá vé nhưng rất ít người cao tuổi xem phim ở rạp

06/01/2023 20:30

Nguyên nhân do hầu hết người cao tuổi tại Hải Dương ít có thói quen đến rạp xem phim...


Rất ít người cao tuổi đến các rạp xem phim mà chủ yếu là các bạn trẻ

Các rạp chiếu phim ở TP Hải Dương đều đã áp dụng giảm giá vé dành cho người cao tuổi và trẻ em trước khi Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh có hiệu lực ngày 1.1.2023.

Giá vé các bộ phim đều đã được giảm 20% so với giá niêm yết khi người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ đến mua vé trực tiếp (tùy vào từng bộ phim). Sau khi được giảm giá vé, lượng người xem là trẻ nhỏ tăng khoảng 10% nhưng lại rất ít người cao tuổi đến xem.

Ngoài giảm giá vé đối với người cao tuổi và trẻ em, cũng từ ngày 1.1, các rạp chiếu phim tuân thủ quy định giờ xem phim đối với trẻ từ 13-16 tuổi. 

HẢI MINH

(0) Bình luận
Được giảm giá vé nhưng rất ít người cao tuổi xem phim ở rạp