Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển dâng hương tại các di tích cách mạng

06/06/2019 15:02

Sáng 6.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và dâng hương tại các di tích cách mạng ở TP Chí Linh và huyện Nam Sách.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương và thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở xã Nam Chính (Nam Sách)      

Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940 - 10.6.2019), sáng 6.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và dâng hương tại các di tích cách mạng ở TP Chí Linh và huyện Nam Sách.

Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lưu Văn Bản, Bí thư Thành ủy Chí Linh cùng một số bí thư chi bộ thôn, khu dân cư (KDC) tiêu biểu của TP Chí Linh và huyện Nam Sách.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cùng các đại biểu dâng hương tại nhà bia tưởng niệm nơi thành lập Đảng bộ tỉnh và di tích đình Đầu, ở xã Hợp Tiến (Nam Sách)

Tại TP Chí Linh, đoàn đã thăm và dâng hương tại di tích đình Đọ Xá (phường Hoàng Tân) - nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh. Tại huyện Nam Sách, đoàn dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Nam Chính; nhà bia tưởng niệm nơi thành lập Đảng bộ tỉnh và di tích đình Đầu ở xã Hợp Tiến. Đây đều là các "địa chỉ đỏ" tiêu biểu gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào cách mạng của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương nơi có các di tích tăng cường tuyên truyền, quảng bá để nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu rõ về các "địa chỉ đỏ" này, từ đó khơi dậy niềm tự hào cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước. Các địa phương cũng cần quan tâm tu bổ, tôn tạo di tích, tích cực sưu tầm hiện vật để các di tích thực sự trở thành nơi giáo dục truyền thống đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ...


     Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với các bí thư chi bộ thôn, khu dân cư tiêu biểu của TP Chí Linh

Trò chuyện với các bí thư chi bộ thôn, KDC tiêu biểu của TP Chí Linh và huyện Nam Sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ở cơ sở, vai trò của chi bộ vô cùng quan trọng. Mỗi đồng chí bí thư chi bộ thôn, KDC cần cố gắng, thấy rõ trách nhiệm với Đảng, với nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phải xác định xây dựng chi bộ mạnh là nhiệm vụ trọng tâm. Bởi chi bộ mạnh mới thực sự thể hiện được vai trò tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển dâng hương tại các di tích cách mạng