Quốc tế

Đội vô địch Asian Cup 2023 được thưởng 5 triệu USD

T.H (theo Tuổi trẻ) 01/01/2024 14:08

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội vô địch Asian Cup 2023 sẽ nhận được số tiền thưởng là 5 triệu USD (tương đương 121 tỉ đồng).

Qatar là đương kim vô địch Asian Cup - Ảnh: REUTERS

Qatar là đương kim vô địch Asian Cup

Trong khi đó, đội á quân sẽ bỏ túi 3 triệu USD (hơn 72 tỉ đồng). Hai đội thua ở bán kết sẽ nhận 1 triệu USD/đội. Asian Cup 2023 sẽ không có trận tranh hạng ba. Ngoài ra, các đội giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023 đều nhận được số tiền 200.000 USD (gần 5 tỉ đồng).

Như vậy tổng tiền thưởng tại Asian Cup 2023 sẽ rơi vào khoảng 14,8 triệu USD. Những khoản thưởng Asian Cup 2023 không tăng so với Asian Cup 2019 diễn ra ở UAE. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, việc duy trì con số này cũng đã là thành công của AFC.

Tất nhiên tiền thưởng Asian Cup không thể so sánh với Euro hay World Cup. Tại Euro, các đội thắng trận hay hòa ở vòng bảng đều có tiền thưởng. Vượt qua vòng bảng, thắng vòng 16 đội... cũng nhận được tiền thưởng. Tuy nhiên, Asian Cup chỉ thưởng cho các đội có mặt ở bán kết giải đấu.

AFC Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12/1/2024 đến 10/2/2024 tại Qatar, với sự tham dự của 24 đội. Các đội được chia làm 6 bảng đấu. Kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 16 đội.

Tại Asian Cup 2023, Việt Nam nằm chung bảng D với Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Đội bóng của HLV Philippe Troussier sẽ khởi đầu hành trình tại Asian Cup 2023 bằng cuộc đối đầu với Nhật Bản ngày 14/1/2024. Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia ngày 19-1 và gặp đội tuyển Iraq ngày 24/1.

Mục tiêu nhắm đến của tuyển Việt Nam là vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023. Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam gây bất ngờ khi tiến đến tứ kết.

T.H (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội vô địch Asian Cup 2023 được thưởng 5 triệu USD