Quốc tế

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đến Uzbekistan tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024

TB (theo Tuổi trẻ) 22/02/2024 20:27

Tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024, đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu có nhà vô địch Nhật Bản và á quân Triều Tiên.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam tập trung từ giữa tháng 1 đến nay để chuẩn bị cho VCK U20 nữ châu Á 2024 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam tập trung từ giữa tháng 1 đến nay để chuẩn bị cho vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024

Ngày 22/2, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đặt chân đến Uzbekistan, địa điểm đăng cai vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024, diễn ra từ ngày 3 đến 16/3.

Với việc có mặt sớm 2 tuần trước khi bước vào giải, toàn đội có thêm thời gian thích nghi với thời tiết, điều kiện thi đấu dưới 10 độ C và có tuyết dày. Dự kiến vào ngày 24 và 27/2, U20 nữ Việt Nam sẽ đấu tập giao hữu 2 trận với U20 nữ Uzbekistan trước thềm giải đấu.

Tại giải đấu năm nay, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Akira Ijiri nằm tại bảng B được đánh giá là bảng "tử thần" với đương kim vô địch U20 nữ Nhật Bản, á quân Triều Tiên và đối thủ đến từ nền bóng đá mạnh là Trung Quốc.

Bảng đấu còn lại gồm: Hàn Quốc, Úc, Đài Bắc Trung Hoa và chủ nhà Uzbekisan. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm; hai đội nhất, nhì tại mỗi bảng sẽ vào chơi bán kết.

Dù cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp khá mong manh khi đây cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên của phần lớn đội hình U20 nữ Việt Nam, nhưng HLV Akira Ijiri kỳ vọng các cầu thủ trẻ sẽ có những trải nghiệm thi đấu bổ ích, nâng cao trình độ, bản lĩnh qua từng trận đấu.

"Chúng tôi sẽ gặp Nhật Bản ở lượt đầu tiên vào ngày 4/3. Đó sẽ là thời điểm đội đạt khoảng 90-100% phong độ. Các đối thủ khác cũng rất mạnh. Tôi hy vọng thông qua giải đấu này, các cầu thủ sẽ được rèn luyện bản lĩnh, trình độ để trưởng thành", HLV người Nhật Bản chia sẻ.

Chân sút chủ lực Ngọc Minh Chuyên của U20 nữ Việt Nam sẵn sàng phá lưới các đội bóng mạnh tại bảng

Chân sút chủ lực Ngọc Minh Chuyên của U20 nữ Việt Nam sẵn sàng phá lưới các đội bóng mạnh tại bảng "tử thần"

Cầu thủ nữ trẻ hay nhất năm 2023 Ngọc Minh Chuyên cho biết: "Tôi cảm thấy hào hứng trước giải đấu. Nằm ở bảng đấu khó và có nhiều đội mạnh là cơ hội để U20 nữ Việt Nam được cọ xát, học hỏi. Là một tiền đạo, tôi khao khát được ghi bàn vào lưới các đội mạnh hơn".

Thành phần đội tuyển U20 nữ Việt Nam đến Uzbekistan có 25 cầu thủ. Trong số này có những cái tên đáng chú ý như Lê Thị Bảo Trâm, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên. Dự kiến sau ngày 27/2, đội sẽ chốt đội hình 23 cầu thủ chính thức thi đấu tại giải.

Lịch thi đấu của đội tuyển U20 nữ Việt Nam tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024:

Ngày 4/3: Nhật Bản - Việt Nam

Ngày 7/3: Việt Nam - Triều Tiên

Ngày 10/3: Trung Quốc - Việt Nam

Danh sách rút gọn 25 cầu thủ U20 nữ Việt Nam chuẩn bị cho VCK U20 nữ châu Á 2024 - Ảnh: VFF

Danh sách rút gọn 25 cầu thủ U20 nữ Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024

TB (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đến Uzbekistan tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024