Kinh tế

Doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Bắc Giang hồi phục nhanh, bứt phá mạnh

TRƯỜNG SƠN 06/09/2023 15:00

Với sự năng động, chủ động tìm kiếm đơn hàng mới, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của Bắc Giang đã bứt phá mạnh mẽ, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thêm đơn hàng mới, tuyển dụng nhiều lao động

Công ty TNHH Celink Việt Nam, khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên) chuyên sản xuất, gia công lắp ráp linh kiện điện tử. Trong khó khăn chung, doanh nghiệp đã có hướng đi để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, tìm kiếm đơn hàng mới. Doanh nghiệp đầu tư dây chuyền công nghệ tự động hóa ở một số công đoạn, tiết kiệm nhân lực, hạ giá thành sản phẩm. Bước sang năm 2023, lần đầu tiên doanh nghiệp đã quảng bá hình ảnh của mình tại sảnh quốc tế thuộc sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Với nhiều giải pháp đồng bộ, bắt đầu từ tháng 4/2023, doanh nghiệp đã đón nhiều khách hàng, trong đó có cả bạn hàng truyền thống và mới đến tham quan nhà máy. Hiện sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường Âu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Doanh thu 8 tháng của doanh nghiệp ước tăng khoảng 20% so với mục tiêu đề ra của cả năm, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động, gấp đôi so với đầu năm nay.

20230831161253-15.jpg
Dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Celink Việt Nam

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện hàng loạt doanh nghiệp trong khu công nghiệp có đơn hàng mới, gấp rút sản xuất để bảo đảm thời gian giao cho đối tác. Do đó, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao, nhiều doanh nghiệp đăng thông tin tuyển dụng lao động quy mô lớn.

Trong tháng 8, Công ty TNHH Hosiden, Công ty TNHH Fuyu, đặc biệt Công ty TNHH Luxshare (khu công nghiệp Quang Châu) sau một thời gian xưởng 2, xưởng 3 dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp mở rộng đã hoạt động trở lại với khoảng 25.000 lao động, gấp 2,2 lần so với tháng trước, góp phần đưa lượng lao động trong khu công nghiệp tăng cao.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Việc tuyển dụng lượng lao động lớn như hiện nay của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã cho thấy tín hiệu vui của nền kinh tế, đó là sự phục hồi mạnh mẽ của doanh nghiệp trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức. Từ đó, thúc đẩy phát triển, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ông Đào Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đánh giá, các doanh nghiệp đã có sự bứt phá những tháng gần đây. Minh chứng, 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp hằng tháng chỉ dao động khoảng 30.000 tỷ đồng nhưng trong tháng 8 lên tới hơn 45.000 tỷ đồng.

Với phương châm hành động “phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh”, Bắc Giang luôn chỉ đạo sát sao việc hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, trong thời điểm nắng nóng vào quý II năm nay, việc cung cấp điện cam go, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đã họp khẩn trực tuyến với đại diện hàng trăm doanh nghiệp, đưa ra giải pháp điều tiết điện phù hợp trong tình huống bất khả kháng là “ngày cấp điện sản xuất, đêm cấp điện sinh hoạt”.

Giải pháp được các doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên vẫn có doanh nghiệp gặp khó khăn vì đúng thời điểm đó doanh nghiệp bắt đầu có đơn hàng, cần tăng ca gấp. “Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý các doanh nghiệp và được hỗ trợ cấp điện đối với đơn hàng gấp. Vì vậy, kịp giao hàng theo hợp đồng ký kết. Không chỉ được cấp điện mà nhiều vấn đề khúc mắc khác, doanh nghiệp cũng được hỗ trợ tháo gỡ nên yên tâm đầu tư hoạt động tại địa phương”, ông Vương Tiền Triều, Tổng Giám đốc Công ty Celink Việt Nam chia sẻ.

Có đơn hàng mới, bứt phá mạnh song hiện nay nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang đối mặt với những khó khăn về lao động. Liên quan nội dung này, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp, dự kiến trong tháng 9 tổ chức ngày hội việc làm tại một số địa phương để tuyển dụng lao động. Doanh nghiệp trong khu công nghiệp có đóng góp lớn đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh, do đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới là tiếp tục hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Hiện trong khu công nghiệp của Bắc Giang có hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 190.000 công nhân, cao hơn so với trước đại dịch Covid-19. Dự báo trong tháng 9, số lao động sẽ tăng lên khoảng 200.000 người.

TRƯỜNG SƠN
(0) Bình luận
Doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Bắc Giang hồi phục nhanh, bứt phá mạnh
ss