Diện tích đổ ải tăng gấp đôi

10/01/2023 11:15

Diện tích đổ ải tăng do một số địa phương tận dụng triều cường sông ngoài để đổ ải tự chảy.


Đến ngày 9.1 toàn tỉnh đổ ải được hơn 5.200 ha

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, đến ngày 9.1 toàn tỉnh đổ ải được hơn 5.200 ha, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do một số địa phương tận dụng triều cường sông ngoài để đổ ải tự chảy. Các huyện có diện tích đổ ải lớn là Bình Giang (1.650 ha), Tứ Kỳ (1.505 ha), Kim Thành (1.400 ha)… 5 địa phương chưa đổ ải là TP Hải Dương, các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Cẩm Giàng và Thanh Miện.

Do năm nay giảm 1 đợt xả nước hồ thủy điện phục vụ đổ ải, Chi cục Thủy lợi tỉnh đề nghị các địa phương bám sát lịch lấy nước, tình hình triều cường để trữ nước vào kênh trục. Sau đổ ải cần thường xuyên kiểm tra bờ vùng, bờ thửa để tránh thất thoát nước…

NM

(0) Bình luận
Diện tích đổ ải tăng gấp đôi