Y tế - Sức khỏe

Dịch sốt xuất huyết tại Hải Dương chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

PV 30/10/2023 20:19

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 30/10, Hải Dương xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các huyện Ninh Giang và Thanh Hà.

img_3335.jpg
Nhiều địa phương ở Hải Dương đã và đang tích cực vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết lây lan (ảnh tư liệu do cơ sở cung cấp)

Trước đó, ngày 29/10, toàn tỉnh cũng xuất hiện 2 ổ dịch mới tại các phường Tân Bình, Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương).

Một tuần qua (tính từ ngày 24-30/10), Hải Dương ghi nhận 161 ca mắc sốt xuất huyết và 11 ổ dịch, so với tuần trước đó (từ ngày 17-23/10) giảm 2 ca, tăng 5 ổ dịch. Phần lớn các ca mắc mới có yếu tố dịch tễ nội địa. Dịch bệnh này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt như dự báo của ngành chuyên môn, khả năng sẽ còn lây lan và xuất hiện thêm các ổ dịch mới vào đầu tháng 11 tới.

Dịch sốt xuất huyết năm nay tại Hải Dương xuất hiện sớm hơn mọi năm, bắt đầu từ tháng 1 đã có rải rác các ca bệnh. Từ trung tuần tháng 9 đến nay, dịch bệnh này lây lan nhanh, xuất hiện nhiều ca bệnh hơn giai đoạn trước.

Từ ngày 1/1-30/10, tổng số ca mắc sốt xuất huyết tại Hải Dương là 1.028 trường hợp, tăng 523 ca so với cùng kỳ năm 2022; hiện còn 22 ổ dịch đang hoạt động.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dịch sốt xuất huyết tại Hải Dương chưa có dấu hiệu hạ nhiệt