Tin tức

Đi tù vì chuyển tiền từ điện thoại nhặt được về tài khoản của mình

VŨ ĐÌNH PHƯƠNG 10/11/2023 16:22

Đối tượng Bùi Đình Thành ở tỉnh Quảng Ninh đã bị Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang (Hải Dương) tuyên phạt 16 tháng tù về hành vi trên.

image001.png
Đối tượng Bùi Đình Thành tại phiên tòa xét xử

Sáng 10/11, Toà án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử đối tượng Bùi Đình Thành (sinh năm 1994, ở phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1 điều 290 Bộ luật Hình sự.

Chiều 14/8/2023, Thành nhặt được 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Promax màu trắng bạc của chị Đào Thị T., ở xã Hiệp Lực (Ninh Giang). Sau đó, trong khoảng thời gian từ 16 giờ 5 đến 16 giờ 13 ngày 16/8, Thành sử dụng điện thoại của chị T. rồi mở ứng dụng MoMo chuyển tổng số tiền hơn 36,3 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của chị T. vào tài khoản ngân hàng của mình, mục đích để chiếm dụng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Đình Thành 16 tháng tù.

VŨ ĐÌNH PHƯƠNG
(0) Bình luận
Đi tù vì chuyển tiền từ điện thoại nhặt được về tài khoản của mình