Đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3

12/03/2021 10:44

Nội dung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế hạnh phúc; chủ đề, thông điệp của Liên hợp quốc và Việt Nam; chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội...

Trước tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3 bằng hình thức trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích… tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư; phối hợp thực hiện các tin, bài phóng sự, mở chuyên trang, chuyên mục… trên báo chí, truyền hình và trang tin của các sở, ngành, đoàn thể.

Nội dung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế hạnh phúc; chủ đề, thông điệp của Liên hợp quốc và Việt Nam; tuyên truyền chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội; nêu gương người tốt, việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, đồng thời phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực, vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng…

Thời gian tuyên truyền cao điểm từ ngày 15 - 20.3.

PV

(0) Bình luận
Đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3