Bạn đọc

“Đầu trần, chân đất” phun thuốc bảo vệ thực vật

MỸ ANH (Kinh Môn) 06/12/2023 16:45

Không dùng đồ bảo hộ khi phun thuốc bảo vệ thực vật là một hành động nguy hiểm nhưng nhiều nông dân ở xã Quang Thành (Kinh Môn, Hải Dương) vẫn duy trì thói quen này.

img_4046-2.jpeg
Một nông dân ở xã Quang Thành (Kinh Môn) phun thuốc bảo vệ thực vật nhưng không sử dụng đồ bảo hộ lao động

Chiều 5/12, nhiều nông dân ở xã Quang Thành ra đồng phun thuốc bảo vệ thực vật cho diện tích hành vụ đông. Đáng chú ý là phần lớn những người này không đeo khẩu trang, không đeo găng tay, không đi ủng… Tình trạng người dân “đầu trần, chân đất” khi phun thuốc bảo vệ thực vật cho lúa và rau màu không còn là chuyện hiếm gặp tại nhiều địa phương ở Hải Dương.

Nông dân có thể sẽ không thấy ngay được tác hại nhưng theo các bác sĩ, về lâu dài những thành phần hoá học độc hại có trong thuốc bảo vệ thực vật tích tụ sẽ khiến sức khỏe của nông dân suy giảm nhanh, gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác nhau, bao gồm cả ung thư…

Hội Nông dân, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp… các địa phương cần thường xuyên tuyên truyền, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn nông dân sử dụng và phun thuốc bảo vệ thực vật an toàn.

MỸ ANH (Kinh Môn)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Đầu trần, chân đất” phun thuốc bảo vệ thực vật