Giao thông - Đô thị

Dấu ấn TP Hải Dương-đô thị loại I

PV 10/02/2024 08:00

Năm 2023, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Dương, sự cố gắng, nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, kinh tế-xã hội thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng.

z5063802454464_c0df2d3674723c6c05eca9b736a756f9.jpg
Lãnh đạo TP Hải Dương sát sao trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Trong ảnh: Đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương kiểm tra thực tế công trình, dự án trọng điểm

TP Hải Dương hoàn thành phê duyệt và công bố quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 và đồng loạt triển khai 26 quy hoạch phân khu phường, xã, phân khu chức năng. Quy hoạch tạo cơ sở pháp lý để thành phố quản lý và thu hút đầu tư bứt phá trong giai đoạn 2024-2025 và những năm tiếp theo.

Năm 2023, TP Hải Dương dồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng tạo diện mạo mới cho đô thị. Khắc phục khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng, thành phố đã hoàn thành đại lộ Võ Văn Kiệt; cải tạo, nâng cấp xong 600 m đường Vũ Công Đán; quyết liệt triển khai các hạng mục phát triển tổng hợp. Bên cạnh đó, các phường, xã cũng triển khai xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, trụ sở công an cấp xã. Công tác chỉnh trang đô thị ở TP Hải Dương được quan tâm và đạt kết quả rõ nét. Các trục đường chính, khu dân cư, đô thị của thành phố ngày càng khang trang, diện mạo thay đổi, góp phần nâng cao chất lượng sống cho nhân dân và tạo tiền đề phát triển đô thị.

dji_0078.jpg
Đại lộ Võ Văn Kiệt là công trình trọng điểm của TP Hải Dương

Năm 2023, TP Hải Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột phá là “Tiếp tục giải phóng mặt bằng đúng tiến độ”. Thành phố đã hoàn thành khối lượng giải phóng mặt bằng các dự án lớn, phức tạp với giá trị phê duyệt 510 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch đề ra. Giải phóng mặt bằng đã tạo tiền đề để thành phố thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Nỗ lực giải phóng mặt bằng của thành phố được nhân dân đánh giá cao.

Xây dựng chính quyền điện tử cũng là nỗ lực lớn của TP Hải Dương trong năm 2023. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt trên 94%, tăng 42% so với năm 2022; số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đạt trên 98%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,9%.

dsc_7466-r.jpg
Năm 2023, TP Hải Dương ghi dấu ấn trong cải cách thủ tục hành chính

Dấu ấn trong lĩnh vực văn hóa của TP Hải Dương là tổ chức thành công tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng. Tuyến phố đã tạo ra hiệu ứng kích hoạt, giới thiệu quảng bá rộng rãi văn hoá xứ Đông và hình ảnh phát triển của thành phố. Ngoài ra, thành phố đã phối hợp triển khai 4 cuộc thi sáng tác nghệ thuật: điêu khắc, sáng tác ca khúc, thi ảnh nghệ thuật; Cuộc thi viết “Hải Dương thành phố tôi yêu”, thu hút hàng trăm nhà báo, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ tham gia. Các cuộc thi góp phần xây dựng, định hình rõ nét hình ảnh đô thị loại I trong lòng người dân, bạn bè và du khách gần xa.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương được TP Hải Dương quan tâm, củng cố và giữ vững. Hoạt động giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt hiệu quả và có chuyển biến rõ nét.

dsc_9275hdsgfhdsgfhsdgfhdg.jpg
Tổ chức thành công phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng là dấu ấn nổi bật của TP Hải Dương trong năm 2023

2024 là năm ghi dấu ấn khi TP Hải Dương kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông (1804-2024) và 70 năm giải phóng thành phố (30/10/1954-30/10/2024), thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền vững mạnh. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định về nêu gương. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo thực hiện nếp sống văn hóa, đạo đức công vụ, bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế làm việc của đơn vị.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền; sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong công tác thi đua khen thưởng; gắn xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh với phát huy đồng bộ, mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; động viên và thu hút các tầng lớp nhân dân vào các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

dsc_8097.jpg
Đời sống của người dân TP Hải Dương ngày càng được nâng cao

TP Hải Dương sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó đẩy nhanh công tác lập các đồ án quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung được duyệt, đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế-xã hội và tiến độ đề ra. Tập trung giải phóng mặt bằng kêu gọi đầu tư các dự án theo quy hoạch được duyệt tại các khu vực như: khu đô thị và sân golf phía nam sông Sặt, các khu đô thị phía đông đại lộ Võ Nguyên Giáp, các khu đô thị tại khu vực trung tâm thành phố. Thành phố sẽ phát động cao điểm công tác chỉnh trang đô thị (cây xanh, chiếu sáng, đường giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường), tiếp tục các cuộc thi sáng tác nghệ thuật; công bố, giới thiệu rộng rãi kết quả cuộc thi ra công chúng và các hoạt động hướng tới kỷ niệm sự kiện trọng đại của thành phố. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình đường Vũ Công Đán, phát triển đô thị động lực… để tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Ngoài ra, TP Hải Dương sẽ chú trọng cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

z5063811476121_58fccb93aae9addda869b0be813d17e9.jpg
Diện mạo đô thị TP Hải Dương ngày càng khang trang, hiện đại

TP Hải Dương tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư nâng cấp, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dấu ấn TP Hải Dương-đô thị loại I