Bạn đọc

Dang dở 600 m đường kết nối Chí Linh sang Đông Triều gây lãng phí

TUẤN LINH (Chí Linh) 14/12/2023 08:18

Sớm hoàn thiện tuyến đường kết nối Chí Linh sang Đông Triều là mong muốn của người dân.

6b26d47b-16b3-48ee-a577-5382a7be4d08.jpeg
Hiện phần đường kết nối còn 600 m bên xã Hoàng Hoa Thám dang dở

Năm 2017, hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh thống nhất chủ trương xây dựng tuyến đường kết nối đường 398B của Hải Dương với đường 345 của Quảng Ninh. Tuyến đường này dài 6 km kết nối 2 xã Hoàng Hoa Thám (Chí Linh, Hải Dương) và An Sinh (Đông Triều, Quảng Ninh). Tuyến đường này hoàn thành giúp cho việc giao thương của người dân 3 tỉnh Hải Dương, Bắc Giang và Quảng Ninh được thuận lợi, phát triển kinh tế, thu hút du khách thập phương đến với các di tích trên địa bàn Chí Linh.

Năm 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường thuộc địa bàn Hải Dương dài 2,4 km, rộng 6,5 m, là đường giao thông cấp 5 miền núi với tổng kinh phí 46 tỷ đồng. Tháng 4/2020, dự án được khởi công xây dựng sau khi TP Chí Linh giải phóng mặt bằng và bàn giao đơn vị thi công được 1,8 km. Theo kế hoạch tuyến đường sẽ hoàn thành trước tháng 2/2021.

Tuy nhiên, cuối năm 2020, do vướng mắc trong thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng 3,42 ha đất rừng tự nhiên nên công trình buộc phải dừng thi công. Đến nay sau hơn 3 năm, dự án vẫn chưa thể hoàn thành và đưa vào sử dụng, gây lãng phí. Hiện phần đường kết nối thuộc xã An Sinh (Đông Triều) đã hoàn thiện, chỉ còn 600 m bên xã Hoàng Hoa Thám dang dở.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên phải xin ý kiến các bộ, ngành trung ương nên dù UBND tỉnh đã có ý kiến đề xuất và phía Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có văn bản phản hồi nhưng hiện vẫn phải chờ.

TÂM PHÚC (Chí Linh)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dang dở 600 m đường kết nối Chí Linh sang Đông Triều gây lãng phí