“Dân vận khéo” ở Ban Chỉ huy quân sự Bình Giang

21/07/2023 09:36

Tại Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức đầu tháng 7 vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Giang đã đoạt giải nhất toàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Giang giúp người dân xã Bình Xuyên khơi thông dòng chảy trên tuyến kênh tiêu của xã (ảnh cơ sở cung cấp)

Kết quả này là sự nỗ lực tập luyện, trau dồi kiến thức và cũng xuất phát từ hiệu quả thực tiễn trong công tác dân vận tại đơn vị thời gian qua.

Thượng tá Đinh Thế Vĩnh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Giang cho biết sau khi có kế hoạch của cấp trên, đơn vị đã lựa chọn lực lượng tham gia, tổ chức luyện tập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia. Ban Chỉ huy quân sự huyện đầu tư thời gian, kinh phí, bố trí thời gian hợp lý để lực lượng thi có điều kiện ôn luyện. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, động viên lực lượng tham gia thi. Quá trình ôn luyện, các thành viên đội thi chia tổ tự kiểm tra lẫn nhau; tổ chức thi thử để rèn kỹ năng, sự tự tin...

Là một trong những thành viên năng nổ nhất đội thi, Thiếu tá Nguyễn Đức Chức, Trợ lý tuyên huấn, thành viên đội thi Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Giang cho biết: “Tham gia hội thi là dịp để tôi có cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm công tác dân vận. Tôi xác định trong công tác dân vận phải luôn coi trọng tính kiên trì, khéo léo, biết vận dụng giữa lý thuyết với thực tiễn, am hiểu địa bàn, tập quán địa phương mới có thể vận động, dân vận thành công”.

Tác phong chững chạc, am hiểu về công tác dân vận, đặc biệt là cách xử lý tình huống khéo léo, cả 3 phần thi của đội thi Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Giang đều đạt số điểm cao nhất và đoạt giải nhất hội thi.


Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Giang trao vốn hỗ trợ các gia đình cựu quân nhân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện (ảnh tư liệu)

Ở phần thi tuyên truyền mô hình dân vận tiêu biểu, hiệu quả, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Giang đã sân khấu hóa mô hình vận động người dân bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công đường giao thông. Bằng hình thức tuyên truyền, vận động kết hợp phổ biến chính sách pháp luật; tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để đưa ra biện pháp hỗ trợ..., hộ dân cuối cùng trong diện bồi thường giải phóng mặt bằng đã đồng thuận giao đất. Mô hình này phản ánh một phần thực tiễn tại địa phương trong thực hiện Dự án Đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1) giao cắt với đường tỉnh 392 thuộc địa phận xã Nhân Quyền (Bình Giang). Dự án đang vướng mặt bằng do nhiều gia đình chưa đồng thuận với phương án bồi thường, song qua công tác dân vận, không ít hộ dân đã tự nguyện bàn giao đất cho đơn vị thi công.

Thực tế phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” luôn được Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Giang coi là nhiệm vụ quan trọng. Bằng việc cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo”, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã đẩy mạnh các chương trình giúp nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế; phát huy vai trò của nhân dân trong giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh... Tiêu biểu như mô hình “Quỹ nghĩa tình đồng đội” được đơn vị triển khai từ năm 2011 bằng hình thức vận động xã hội hóa, quyên góp trong toàn lực lượng. Đến nay, quỹ đã huy động được trên 220 triệu đồng, hỗ trợ 104 lượt quân nhân, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi để phát triển sản xuất, sửa chữa nhà ở... Mô hình “Hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận” được tổ chức định kỳ 2 lần/năm. Thông qua mô hình này đã giúp nhiều địa phương trong huyện dọn dẹp, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, làm đường giao thông nông thôn; tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị cũng đã vận động xã hội hóa, quyên góp hỗ trợ 3 gia đình chính sách xây dựng, sửa chữa nhà ở; mỗi năm, tặng hàng chục suất quà cho gia đình chính sách, người nghèo vào các dịp lễ, Tết…

PV

(0) Bình luận
“Dân vận khéo” ở Ban Chỉ huy quân sự Bình Giang