Cứu nạn nhân rơi hố sâu 56m ở Mã Pì Lèng sau 10 giờ mắc kẹt

04/04/2023 10:27

Các lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công nạn nhân rơi xuống hố sụt tại thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) sau 10 tiếng bị mắc kẹt.

Sau khoảng 10 giờ tìm kiếm, chiều tối qua (3.4) lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân dưới độ sâu 56m. Hàng chục chiến sĩ và các lực lượng đã phối hợp đưa cáng xuống để kéo nạn nhân lên trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi đưa được nạn nhân lên mặt đất, nhân viên y tế tại chỗ lập tức sơ cứu và chuyển đi điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn.

Các lực lượng tập trung cứu nạn nhân bị rơi xuống hố sâu

Trước đó, khoảng 9 giờ 40, Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) nhận được tin báo của Công an xã Pải Lủng về việc ô tô BKS 29A-370.xx do ông Cao Hoài Đ. (trú tại Hà Nội) điều khiển, đưa 3 khách du lịch đến tham quan tượng đài Thanh niên xung phong trên đèo Mã Pì Lèng gặp nạn.

Cụ thể, sau khi tài xế Đ. dừng xe cho khách du lịch xuống, chuẩn bị di chuyển về hướng thị trấn Mèo Vạc thì bất ngờ ô tô bị tụt lùi từ sân tượng đài rơi xuống ta luy âm. Trong lúc tụt lùi, ô tô đã va trúng anh Thò Mí L. (trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), đang đứng ở mép sân bãi đỗ xe của khu vực tượng đài.

Nạn nhân bị rơi xuống hố sâu được cứu lên sau 10 giờ

Hậu quả, anh Thò Mí L. bị cuốn theo xe rơi xuống hố sụt; tài xế Đ. bị gẫy xương sườn, hiện đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Nhận được báo cáo của Công an huyện, ông Vương Ngọc Hà, Bí thư Huyện ủy, Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Trung tá Giàng Xuân Thắng, Trưởng Công an huyện và các lực lượng chức năng đã đến hiện trường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp tìm kiếm nạn nhân.

Hiện, vụ tai nạn giao thông đang được Công an huyện Mèo Vạc tiếp tục điều tra, xác minh.

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Cứu nạn nhân rơi hố sâu 56m ở Mã Pì Lèng sau 10 giờ mắc kẹt