Tin tức

Cựu chiến binh Hải Dương tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới

HẠNH DUYÊN 09/10/2023 14:34

Trong 20 năm qua, các phong trào của Hội Cựu chiến binh Hải Dương đã góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

W_onghuong.jpg
Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09- NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới" trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương tổ chức sáng 9/10.

Các đồng chí: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh về công tác cựu chiến binh được nâng cao.

Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động; chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh.

Các phong trào của hội phát triển với quy mô ngày càng lớn, hoạt động đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hải Dương hiện có 113.433 hội viên cựu chiến binh, tăng 27.169 hội viên so với năm 2002. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, làm kinh tế giỏi, bảo vệ môi trường... được cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh tích cực tham gia. Chỉ tính từ năm 2017-2022, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã hiến trên 475.200 m2 đất, tham gia 274.000 ngày công lao động; ủng hộ, đóng góp gần 66 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Quyên góp, huy động trên 26,2 tỷ đồng tổ chức các hoạt động tình nghĩa; ủng hộ, xây mới, sửa chữa 241 nhà "nghĩa tình đồng đội", tổng trị giá 11,2 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức 8.467 buổi nói chuyện chuyên đề, thu hút hơn 812.000 lượt đoàn viên thanh niên, qua đó góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ...

W_onghieu.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu đề nghị các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đạt được trong 20 năm qua.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09, các đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh cần đi tiên phong trong thực hiện nghị quyết của Đảng; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các phần tử xấu, phần tử cơ hội và các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội ngay tại cơ sở.

Tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh. Chủ động đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ công tác hội; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội Cựu chiến binh và tỉnh phát động. Các hoạt động công tác hội cần hướng mạnh về cơ sở, lấy thôn, khu dân cư làm địa bàn hoạt động.

W_trochuyen.jpg
Thượng tướng Phạm Hồng Hương và đồng chí Lê Văn Hiệu trò chuyện cùng một số đại biểu dự hội nghị

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở. Chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Quan tâm công tác phát triển hội viên và tổ chức Hội Cựu chiến binh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của hội cấp mình và cấp trên. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ tham gia công tác hội.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hội Cựu chiến binh các cấp hoạt động và phát huy tốt vai trò, vị trí của tổ chức hội mọi lúc, mọi nơi. Các cấp uỷ đảng phải định kỳ nghe và cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương công tác hội trong từng giai đoạn cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09; những phương hướng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội...

HẠNH DUYÊN
(0) Bình luận
Cựu chiến binh Hải Dương tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới