Tin tức

Cử tri Ninh Giang đề nghị hỗ trợ các mô hình sản xuất rau màu quy mô lớn

THÀNH ĐẠT 21/11/2023 14:59

Sáng 21/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026 ứng cử ở huyện Ninh Giang cùng Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hồng Đức.

img_9169(1).jpeg
Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026 ứng cử ở huyện Ninh Giang cùng Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hồng Đức

Cử tri xã Hồng Đức cho biết các mô hình canh tác lúa có quy mô từ 5 ha trở lên đã được Nhà nước quan tâm hỗ trợ về giống, làm đất. Tuy nhiên, các mô hình như ớt, rau củ quả với quy mô tương đương chưa được hỗ trợ. Cử tri đề nghị tỉnh cần quan tâm hỗ trợ giống, kỹ thuật canh tác, đầu ra cho sản phẩm nhằm khích lệ nông dân sản xuất cây rau màu quy mô lớn.

Đồng tình với kiến nghị này, ông Vũ Văn Tĩnh, Bí thư Đảng uỷ xã Ứng Hoè cho biết tình trạng bỏ ruộng hoang tại địa phương vẫn còn, đề nghị tỉnh quan tâm đến các hộ sản xuất tập trung, quy mô lớn đem lại hiệu quả kinh tế.

Cử tri xã Tân Quang đề nghị quan tâm khơi thông tuyến sông Bùi Hoà bơm tưới cho 2 xã Tân Quang và Văn Hội vì nguồn nước rất cạn, không bảo đảm bơm tưới phục vụ sản xuất cây trồng.

8 lượt cử tri kiến nghị nhiều nội dung về lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, điện, nước, chỉnh trang đô thị, chế độ chính sách...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp nhận các kiến nghị của cử tri, giải đáp, làm rõ một số nội dung.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Cử tri Ninh Giang đề nghị hỗ trợ các mô hình sản xuất rau màu quy mô lớn