Cử hành trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Hoài Bắc

07/06/2021 14:42

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Hoài Bắc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Hưng được tổ chức từ hồi 7 giờ, Lễ truy điệu được cử hành vào hồi 12 giờ 5 ngày 7.6.

>>>Đồng chí Nguyễn Hoài Bắc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy từ trần


Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi sổ tang

Ngày 7.6, tại Nhà tang lễ TP Hải Dương, Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Hoài Bắc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Hưng, đại biểu Quốc hội khóa III, IV, V đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đến viếng.


​Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng dẫn đầu làm lễ viếng

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Lễ tang; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh đến viếng và dự lễ truy điệu.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đến viếng.


Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng dẫn đầu đến viếng

Lời điếu do đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Lễ tang đọc tại Lễ truy điệu ôn lại quá trình công tác và ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đồng chí Nguyễn Hoài Bắc đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; khẳng định cuộc đời đồng chí Nguyễn Hoài Bắc là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ghi nhớ, noi theo. Dù ở vị trí công tác nào, đồng chí luôn kiên trì, bền bỉ, gan dạ và sắt son; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; coi trọng việc giữ gìn, củng cố và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tôn trọng nhân dân, thương yêu đồng chí, giúp đỡ đồng nghiệp.

Với bản lĩnh và trí tuệ của mình, đồng chí Nguyễn Hoài Bắc luôn được đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè trân trọng và nhân dân tin yêu. Trong cuộc sống, đồng chí luôn thủy chung, nghĩa tình, xả thân giúp đỡ đồng chí, đồng đội và mọi người. Với gia đình, dòng họ, đồng chí Nguyễn Hoài Bắc là con người mẫu mực về đức hy sinh, về tình thương và trách nhiệm. Khi nghỉ công tác, đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên, sống chân thành, gần gũi với bà con xóm phố quê hương; cùng gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Hơn 97 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Hoài Bắc đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước và cho quê hương. Với những công lao, cống hiến, đồng chí Nguyễn Hoài Bắc đã được Đảng và Nhà nước công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa; tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng III, Huân chương Kháng chiến hạng II, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng II; các huy hiệu 40, 50, 60, 65, 70, 75 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Với tình cảm tiếc thương và tấm lòng biết ơn sâu sắc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu chia buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí Nguyễn Hoài Bắc; khẳng định cùng tập thể lãnh đạo tỉnh nguyện tiếp bước trên con đường mà các vị lão thành cách mạng và đồng chí Nguyễn Hoài Bắc đã lựa chọn; tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng phát triển...

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Công Nghiệp, con trai đồng chí Nguyễn Hoài Bắc đã xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh và các địa phương, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân, họ hàng nội ngoại gần xa, bà con khu phố, xóm giềng đã đến, gửi lời thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa cha mình về nơi an nghỉ cuối cùng.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đưa linh cữu đồng chí Nguyễn Hoài Bắc ra xe tang

Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và gia quyến đồng chí Nguyễn Hoài Bắc đã thực hiện nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu lên xe tang rời Nhà tang lễ TP Hải Dương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiều cùng ngày, Lễ an táng đồng chí Nguyễn Hoài Bắc được tổ chức tại nghĩa trang quê nhà.

PV

LỜI CẢM TẠ

​​​​​​​Ban Tổ chức lễ tang và gia đình ông Nguyễn Công Nghiệp trân trọng cảm ơn: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Cục Hải quan TP Hải Phòng; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hải Dương và TP Chí Linh, các huyện, thị xã và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Hải Dương; Hội Cán bộ hưu trí Hải Dương tại TP Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể phường Phạm Ngũ Lão và các phường, xã thuộc TP Hải Dương, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ; cán bộ, nhân dân khu 7, phường Phạm Ngũ Lão; các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp; đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, họ hàng thân tộc, thông gia, bạn bè thân hữu gần xa, đã đến chia buồn, phúng viếng, tiễn đưa đồng chí Nguyễn Hoài Bắc (tên khai sinh: Nguyễn Văn Dụy), sinh năm 1924, tạ thế vào hồi 7 giờ 4 ngày 6.6.2021 (tức ngày 26.4 năm Tân Sửu) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong quá trình tổ chức lễ tang, có gì sơ suất xin được lượng thứ. 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ VÀ GIA ĐÌNH

   ĐỒNG CẢM TẠ

(0) Bình luận
Cử hành trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Hoài Bắc