Cristiano Ronaldo tìm về bình yên

24/12/2022 16:44

Sau World Cup 2022, tin đồn về những bến đỗ mới của Cristiano Ronaldo xuất hiện ngày càng nhiều trên truyền thông quốc tế. Với tình cảnh hiện tại, việc rời châu Âu để đến một quốc gia Ả Rập có lẽ là giải pháp khả thi với tiền đạo 37 tuổi.

Phát biểu sau trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 2022 với Thụy Sĩ, siêu sao người Bồ Đào Nha đã phủ nhận khả năng khoác áo CLB Al Nassr của Ả Rập Saudi. Từ đó đến nay, Cristiano Ronaldo cũng chưa có bất kỳ động thái chính thức nào về việc chọn lựa bến đỗ mới trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, với việc Ricardo Regufe - người được cho là trợ thủ của CR7 - xuất hiện tại trụ sở của CLB Al Nassr vào ngày 21.12 vừa qua, truyền thông quốc tế lẫn dư luận đều tin rằng Cristiano Ronaldo sẽ đầu quân cho đội bóng của Ả Rập Saudi trong thời gian tới.

Cristiano Ronaldo tìm về bình yên - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo đã trải qua năm 2022 đầy khó khăn và biến động. (Ảnh: REUTERS)

Xét về khía cạnh chuyên môn, việc CR7 rời khỏi môi trường bóng đá đỉnh cao của châu Âu là một bước lùi - động thái có thể xem là "dưỡng già" của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Song ở tình cảnh hiện tại, Ronaldo đã không còn nhiều sự lựa chọn. Chia tay Man United trong bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp, thể hiện nhạt nhòa tại kỳ World Cup diễn ra ở Qatar, thật khó để cầu thủ sinh năm 1985 này tìm được một điểm đến như ý tại châu Âu lúc này.

Không ngạc nhiên nếu Cristiano Ronaldo chọn phương án chuyển đến thi đấu cho một đội bóng ở Tây Á. Đó sẽ là nơi chấp nhận trả cho siêu sao người Bồ Đào Nha mức lương "khủng" mỗi mùa, dù cường độ và áp lực thi đấu thấp hơn nhiều so với châu Âu. Đó cũng là nơi mà Ronaldo vẫn được xem là "ông hoàng" trên sân cỏ và được chào đón nồng nhiệt, bất chấp việc anh gần bước sang tuổi 38.

Trong bài phỏng vấn gây rúng động với Piers Morgan hơn 1 tháng trước, Ronaldo khẳng định mong muốn chơi bóng đến năm 40 tuổi. Nếu chuyển đến môi trường bóng đá Tây Á, tiền đạo người Bồ Đào Nha hoàn toàn có khả năng đạt được mục tiêu trên.

Thất bại trước Messi trong kỳ World Cup được xem là cuối cùng trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo đã khép lại năm nay theo cách đầy thất vọng. Năm 2022 có lẽ cũng là một trong những quãng thời gian đáng quên nhất với CR7. Mất đi một con trai trong cặp song sinh với bạn gái Georgina Rodriguez, chấm dứt mối lương duyên với Man United trong mâu thuẫn, thất bại nhạt nhòa tại World Cup 2022… Rõ ràng, những điều tồi tệ nhất đã đến với chân sút sinh năm 1985.

Trước vô vàn chỉ trích, dò xét và áp lực từ dư luận, Ronaldo có lẽ nên tìm về một nơi bình yên trong thời gian tới. Dù không muốn thừa nhận nhưng CR7 nên chấp nhận thực tế là anh khó có khả năng duy trì phong độ tốt và tiếp tục tỏa sáng trong môi trường bóng đá đỉnh cao hiện tại. Vì lẽ đó, bến đỗ tại miền đất Ả Rập sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha.

Theo Người lao động

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cristiano Ronaldo tìm về bình yên