Cống Cầu Xe, An Thổ bị nhiễm mặn nặng

07/01/2023 07:30

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc lấy nước đợt 1 từ 0 giờ ngày 6.1 đến 24 giờ ngày 9.1 khi điều kiện cho phép.

Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi cần theo dõi chặt chẽ thông tin về nguồn nước, sẵn sàng lấy nước khi điều kiện cho phép

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hải Dương và báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, độ mặn đo được lúc 7 giờ ngày 4.1 tại cống Cầu Xe là 3,7‰, cống An Thổ (cùng ở huyện Tứ Kỳ) là 4,7‰, vượt ngưỡng cho phép (độ mặn cho phép là 1‰). Dự báo, độ mặn sẽ đạt mức lớn nhất từ ngày 7 - 8.1 tại cống Cầu Xe dao động từ 3,5-4,5%o; cống An Thổ từ 4 - 5‰. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Tình trạng xâm nhập mặn với độ mặn như trên sẽ không bảo đảm chất lượng nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; việc lấy nước ngược từ cống Cầu Xe, An Thổ vào hệ thống gặp nhiều khó khăn.

Để tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, ngày 6.1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh đã phát công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN cấp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc tổ chức lấy nước đợt 1 (từ 0 giờ ngày 6.1 đến hết 24 giờ ngày 9.1) phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân; đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi đông xuân và chuẩn bị đưa nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải giám sát chặt chẽ độ mặn tại cống Cầu Xe, An Thổ, báo cáo kịp thời Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện tranh thủ thau rửa nguồn nước, đồng thời chủ động tăng cường lấy nước, trữ nước vào hệ thống khi điều kiện cho phép.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh, Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến nguồn nước, ngay khi nguồn nước cho phép, tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi lấy nước để trữ nước vào hệ thống kênh trục, ao, đầm, các vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất và gieo cấy. Bố trí lực lượng thường trực tại công trình thủy lợi đầu mối trong toàn bộ thời gian lấy nước đợt 1, bảo đảm việc lấy nước hiệu quả và an toàn. Phối hợp với các cơ quan chuyên ngành điện lực, bảo đảm nguồn điện cấp cho các trạm bơm vận hành ổn định trong suốt thời gian lấy nước phục vụ gieo cấy...

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương chủ động kiểm tra hệ thống công trình điện, có phương án ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm để phục vụ bơm tưới theo yêu cầu...

​​​​​​PV

(0) Bình luận
Cống Cầu Xe, An Thổ bị nhiễm mặn nặng