Từ 0 giờ ngày 1/3, bộ máy mới của công an cấp xã ở Hải Dương đã vận hành ngay với phương châm "Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở".
Tự lực cánh sinh
Sáng sớm 1/3, mặc dù là ngày nghỉ song Công an xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng) có mặt đầy đủ quân số 7 người, trong đó có 2 cán bộ mới được bổ sung sau khi không còn công an cấp huyện.
Công việc đầu tiên của Công an xã Cẩm Hưng ngay sau khi vận hành bộ máy mới là phối hợp giúp tháo dỡ căn nhà cũ nát của bà Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1960, trú tại thôn Đông Đồng. Bà Dương thuộc hộ nghèo, không có chồng con.
Trong 1 ngày, các cán bộ công an xã cùng các đoàn thể và nhiều người dân đã tháo dỡ xong nhà cũ, chờ ngày tốt để dựng căn nhà mới.
Cẩm Hưng là một trong những địa bàn xa trung tâm tỉnh Hải Dương, giáp tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên, bị chia cắt bởi quốc lộ 38. Do là địa bàn giáp ranh nên trước khi công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự tại đây khá phức tạp.
Sự xuất hiện của công an chính quy đã góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.
Thiếu tá Đỗ Quang Thắng, Trưởng Công an xã Cẩm Hưng cho biết, 7 cán bộ công an như hiện tại cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc. Chắc chắn sẽ có những việc phát sinh do có thêm chức năng, nhiệm vụ, song đơn vị sẽ khắc phục.
"Công an xã sẽ phải chủ động trong mọi tình huống mà không thể chỉ trông chờ công an huyện hỗ trợ như trước. Vì vậy, từ chỉ huy cho đến các cán bộ đều xác định rõ tư tưởng là phải cố gắng gấp đôi để hoàn thành tốt nhất mọi công việc, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh là công an xã phải vững mạnh hơn, bám cơ sở hơn", Thiếu tá Đỗ Quang Thắng nói.
Cũng ở huyện Cẩm Giàng, ngày 1/3, Công an thị trấn Lai Cách được bổ sung thêm 3 cán bộ công an từ tỉnh và huyện, nâng tổng số lên 10 cán bộ công an. Theo Thiếu tá Bùi Việt Trung, Trưởng Công an thị trấn, số lượng trên cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc. Sau khi vận hành bộ máy mới, các hoạt động nghiệp vụ như trinh sát địa bàn, cơ yếu, cấp căn cước... vẫn diễn ra bình thường, không ngắt quãng. Sau khi không còn công an huyện, mọi người đều xác định mỗi công an cấp xã như một công an huyện thu nhỏ, phải gánh vác toàn diện mọi mặt công tác công an trên địa bàn.
Lai Cách là trung tâm huyện Cẩm Giàng, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, có số lượng doanh nghiệp, người lưu trú lớn nên khối lượng công việc cũng lớn hơn. Vì vậy, công an thị trấn xác định rõ quan điểm không trông chờ, ỷ lại mà phải chủ động toàn diện, tạo thuận lợi cho người dân đến làm việc, nhất là không để phát sinh tội phạm trong giai đoạn này.
"Năm 2024, công an thị trấn đã khởi tố 5 vụ án liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản và hoàn thành tốt nhiều mặt công tác khác. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị tự tin gánh vác được trọng trách trong thời gian tới", Thiếu tá Bùi Việt Trung cho biết thêm.
Trưởng công an cấp xã chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh
Tại lễ công bố quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, triển khai tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh Hải Dương ngày 28/2, Đại tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã yêu cầu công an cấp xã khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện việc công bố các quyết định tại đơn vị; xây dựng quy chế làm việc cụ thể để đi vào hoạt động hiệu quả ngay.
Đại tá Bùi Quang Bình cho biết, hiện nay trưởng công an cấp xã chịu sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh. Quan hệ giữa công an cấp xã với các đơn vị cấp đội, phòng thuộc Công an tỉnh là quan hệ giữa cơ quan công an cấp dưới với cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ của công an cấp trên. Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy công an cấp xã thực hiện các kế hoạch, biện pháp công tác của các đội, phòng thuộc công an cấp tỉnh.
"Trường hợp công an cấp xã và các đội, phòng có ý kiến khác nhau thì kịp thời báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định. Như vậy, vị trí, vai trò của Trưởng Công an cấp xã được nâng lên rất nhiều", Đại tá Bùi Quang Bình nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Công an phường Nhị Châu (TP Hải Dương), cán bộ công an cấp xã hầu hết được đào tạo bài bản nên cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Công an phường Nhị Châu được bổ sung thêm 3 cán bộ, trong đó thêm 1 phó trưởng công an phường, hiện có tổng số 13 cán bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc. Ngay sau khi vận hành bộ máy mới, quan trọng là công an các xã, phường, thị trấn cần bắt tay ngay vào công việc, không ngắt quãng, không khoảng trống thì mới thể hiện rõ được hiệu quả của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Qua kết quả công việc, phải khẳng định hoạt động của công an cấp xã khi không còn công an cấp huyện hiệu quả hơn, gần dân, sát dân hơn, nhất là ở những địa bàn có diện tích lớn, dân số đông, phức tạp về an ninh trật tự.
Sau sắp xếp, Công an tỉnh Hải Dương đã có 544 cán bộ, chiến sĩ bổ sung cho công an 207 xã, phường, thị trấn (151 xã, 46 phường và 10 thị trấn), nâng tổng biên chế công an cấp xã lên 2.154 cán bộ, chiến sĩ, bình quân 10,4 cán bộ, chiến sĩ/xã.