Công an Cẩm Giàng bắt nhiều đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

13/06/2023 18:09

Thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy, từ đầu tháng 6 đến ngày 13.6, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã bắt, khởi tố bị can nhiều đối tượng mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.


Cơ quan công an khám xét phòng thuê ở nhà nghỉ của Hải Anh
(ảnh cơ quan công an cung cấp)

Khoảng 9 giờ ngày 8.6, tại khu Thống Nhất, thị trấn Lai Cách, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp bắt quả tang Hà Văn Điệp (sinh năm 2001, trú tại bản Nà Pa, xã Mường Men, huyện Vân Hồ, Sơn La) cất giấu một đoạn ống hút nhựa bên trong chứa heroin để bán kiếm lời. Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an làm rõ trước đó, Điệp thống nhất với Lò Văn Long (sinh năm 1998, ở thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, Điện Biên) mua heroin về chia nhỏ vào các đoạn ống nhựa để sử dụng và bán kiếm lời. Tổng số ma túy thu giữ được của các đối tượng là 1,077 g.

Ngày 7.6, tại phòng trọ của Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1989, hộ khẩu ở xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) ở xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng), Công an xã Cẩm Phúc kiểm tra, phát hiện Đức cùng L. V. M. (sinh năm 2006), Quàng Văn Phát (sinh năm 1984), Quàng Văn Sỹ (sinh năm 1980, cùng ở xã Mường Bú, huyện Mường La), Cà Văn Xuân (sinh năm 1993, ở xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn), Lò Văn Diện (sinh năm 2022, trú tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, cùng tỉnh Sơn La), Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1982, ở xã Tân Trường, Cẩm Giàng) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai Đức dùng phòng trọ để chứa chấp, Xuân và M. cung cấp ma túy và tổ chức sử dụng.


Cơ quan công an thu giữ tang vật vụ chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy tại phòng trọ của Nguyễn Văn Đức (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Khoảng 21 giờ ngày 3.6, tại đầu đường xóm 1 thuộc thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang Quảng Văn Sung (sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại xã Mường É, huyện Thuận Châu, Sơn La) thuê trọ ở khu dân cư Tứ Thông, phường Tứ Minh (TP Hải Dương) cất giấu trái phép 2 đoạn ống nhựa chứa heroin và ma túy tổng hợp loại hồng phiến. Sung khai nhận số ma túy này vừa mua lại của một đối tượng để bán kiếm lời.

Hồi 7 giờ 30 ngày 1.6, Vũ Đỗ Hải Anh (sinh năm 1996, ở tổ 5, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) mang theo 4 gói ma túy tổng hợp đến thuê phòng tại nhà nghỉ An Thái, có địa chỉ ở xã Lương Điền (Cẩm Giàng). Tại đây, Hải Anh bỏ 1 túi ma túy ra để cùng sử dụng với một đối tượng khác. Hơn 2 giờ sau, Hải Anh mang 1 túi ma túy đến bán cho một người sử dụng ở thị trấn Cẩm Giang thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

DT

(0) Bình luận
Công an Cẩm Giàng bắt nhiều đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy