Coi việc bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng

18/08/2023 20:00

Những tháng cuối năm nay, các địa phương trong Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, nhân lên việc làm tốt.


Đồng chí Sái Thị Yến, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ TUYẾN

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng những tháng cuối năm của Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tại huyện Thanh Hà vào chiều 18.8, các đại biểu đã thảo luận đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng thời gian tới. Đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững”. Các đơn vị trong khối bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua phù hợp từng lĩnh vực của đời sống xã hội và công tác được giao. Tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được tiến hành từ cơ sở và được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dựng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu quả...


Quang cảnh hội nghị. 
Ảnh: LÊ TUYẾN

Với chủ đề “Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023", 6 tháng đầu năm, các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, ngành, đơn vị. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi cả diện rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy các địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ...

MN

(0) Bình luận
Coi việc bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng